Những lời chúc Tết ý nghĩa, thực tế

TPO - “Sang năm mới, tôi kính chúc độc giả của Báo Tiền Phong luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý, bình an hạnh phúc và đón nhận những bộ phim Việt”, diễn viên Cao Minh Đạt chia sẻ.

Diễn viên Cao Minh Đạt

Trong năm 2022, Cao Minh Đạt gây ấn tượng mạnh với vai phản diện trong phim Mẹ rơm. Nhân vật Khoản nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, Cao Minh Đạt xem đó là thước đo thành công cho vai diễn mà mình đảm nhận.

“Tôi rất vui khi bộ phim Mẹ rơm được đón nhận với nhiều ý kiến bình luận của khán giả. Năm qua, tôi vui vì được làm công việc mà mình yêu thích. Ngoài những lúc làm nghề, tôi phụ vợ kinh doanh. Sang năm mới, tôi kính chúc độc giả của Báo Tiền Phong luôn mạnh khoẻ, vạn sự như ý, bình an hạnh phúc và đón nhận những bộ phim Việt”, Cao Minh Đạt chia sẻ.

Diễn viên Anh Đức

Là diễn viên tay ngang, Anh Đức ghi dấu ấn trên màn ảnh thông qua các bộ phim như Người phán xử, Nhà có nhiều cửa sổ, Chỉ có thể là yêu, Những người độc thân vui vẻ, Sống chung với mẹ chồng, Ba đám cưới một đời chồng, Đừng làm mẹ cáu…

Hiện tại, Anh Đức tham gia bộ phim Đừng làm mẹ cáu với vai Thêu. Nam diễn viên cũng góp mặt trong chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm và Gala Cười 2023.

“Đối với tôi, vai diễn lớn hay bé, chính hay phụ không quan trọng. Tôi chỉ luôn trăn trở khi mình nhận một vai diễn, mình làm gì với nó, diễn như thế nào để tạo được sự ấn tượng, yêu thích của khán giả cho vai diễn của mình”, anh chia sẻ.

MC Đức Bảo

Đức Bảo chia sẻ: “Với tôi, Tết là ký ức, một kỷ niệm mà khi nhắc tới đều muốn đắm mình trong đó. Đó là cảm giác ấm cúng, quây quần bên mâm cơm cùng những người mình yêu thương, trò chuyện về một năm đã qua, nhâm nhi bánh kẹo xem Táo quân chờ thời khắc Giao thừa. Những cảm xúc chỉ khi Tết đến xuân về mới có thể cảm nhận trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Tết của tôi gắn liền với sự bận rộn với nhiều trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình, bạn bè và cho chính bản thân bởi vì Tết là sự đoàn viên, sum họp và không gì quan trọng hơn sự ấm áp trong chính ngôi nhà của mình. Với tôi, Tết cho gia đình cũng là Tết cho chính mình”.

Đức Bảo sinh năm 1987, anh là một trong những MC có khả năng sử dụng Anh ngữ thành thạo. Đức Bảo thường được mời dẫn các sự kiện như MAMA 2017, Liên hoan phim quốc tế, SEA Games 31, chung kết Miss Universe Việt Nam 2022… Tròn 10 năm gắn bó với nghề dẫn, Đức Bảo giành cúp đề cử hạng mục BTV dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards 2022.

Diễn viên Thanh Hương

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988, quê ở Hải Dương. Năm 17 tuổi, Thanh Hương tham gia cuộc thi Hoa khôi Hải Dương và giành danh hiệu Á hậu 1. Tuy nhiên, cô chuyển hướng học diễn viên và xem nghệ thuật là đích đến cuối cùng của mình. Thanh Hương nhận được lời mời đóng phim từ năm thứ nhất. Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội.

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Hương không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu kịch mà còn được nhớ đến trong các dự án phim truyền hình như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Nàng dâu order, Mùa hoa tìm lại… Thành công trong sự nghiệp song Thanh Hương lại chọn cuộc sống đời tư kín tiếng. Cô lập gia đình và có hai con gái.

Những ngày cận Tết, Thanh Hương tất bật chạy show. Nữ diễn viên cho biết dù bận rộn cô vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình và nấu những món ăn cổ truyền cho ngày Tết.

“Tết nào cũng vậy, tôi thường nấu những món ăn cổ truyền như bánh chưng, nem, giò, thịt đông… Tết là dịp để chúng ta quan tâm, chia sẻ với người thân, bạn bè và cũng là cơ hội để những người con xa quê được trở về sum họp bên gia đình. Tôi thấy hạnh phúc khi được đón năm mới cùng các thành viên trong nhà”, Thanh Hương chia sẻ.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Huỳnh Hồng Loan khẳng định 2022 là năm rực rỡ và may mắn với cô. Theo đó, Huỳnh Hồng Loan nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của khán giả thông qua vai Loan “khờ” trong bộ phim Mẹ rơm và Diệu trong Hành trình công lý.

Chia sẻ về việc chuẩn bị Tết, Huỳnh Hồng Loan cho biết bản thân là người thích hoa nên cô thường mua nhiều hoa, đặc biệt là hoa đào để trang trí nhà. Bên cạnh đó, cô thích vào bếp mỗi dịp Tết, nấu những món ăn cổ truyền phục vụ cả nhà. Trong đó, món sở trường của cô là thịt kho hột vịt.

"Năm nào cũng vậy, tôi thường đến thăm bà nội và bà ngoại khi về Bình Dương ăn Tết. Đây là lúc chúng tôi quây quần bên nhau để trò chuyện về 1 năm qua. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ du lịch”, Huỳnh Hồng Loan nói.

Tin liên quan