Những lo ngại về 'khoảng trống chính trị' tại Anh khi Thủ tướng vắng mặt

Những lo ngại về 'khoảng trống chính trị' tại Anh khi Thủ tướng vắng mặt
TPO - Việc thủ tướng Anh Boris Johnson đã trải qua đêm thứ hai trong điều kiện chăm sóc đặc biệt đang đặt ra những hoài nghi liên quan đến khả năng đưa ra những quyết sách quan trọng trong công tác ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người đang tạm thời đảm nhiệm các công việc của người đứng đầu chính phủ thay ông Johnson hiện đang không có quyền đưa ra những quyết định quan trọng khi không nhận được sự ủng hộ trong nội các.

Cũng có những dấu hỏi về việc liệu lệnh phong tỏa toàn quốc do Thủ tướng Boris Johnson ban hành trước đó sẽ được xem xét lại trong tuần tới như đã cam kết với cử tri xứ sương mù.

Chính phủ Anh đang phải đối mặt với một loạt các quyết định đầy khó khăn trong thời gian tới liên quanđến cách thức và thời điểm để dỡ bỏ lệnh đóng cửa các quán rượu, nhà hàng, cửa hàng không kinh doanh đồ dùngthiết yếu, và lệnh hạn chế người dân Anh có thể rời khỏi nhà của mình.

Những lo ngại về 'khoảng trống chính trị' tại Anh khi Thủ tướng vắng mặt ảnh 1  

Ông Raab đã cố gắng trấn an mọi ngườikhi chủ trì cuộc họp báo hàng ngày của Chính phủ Anh tại phố Downing sau khi Thủ tướng Johnson được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào tối thứ Hai. “Tôi tin tưởng Thủ tướng sẽ sớm trở lại để cùng Vương quốc Anh vượt qua cuộc khủng hoảng này", Ngoại trưởng Anh nói trong cuộc họp báo.

Trước đó, người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Johnson không bị viêm phổi, nhưng có thể mất thời gian để hồi phục hoàn toàn. "Tình trạng của ông Johnson sẽ được công bố đến công chúng tại đảo quốc sương mù", thông báo nêu rõ.

Những lo ngại về 'khoảng trống chính trị' tại Anh khi Thủ tướng vắng mặt ảnh 2  

Trong khi ngoại trưởng Anh trên danh nghĩa đang là“thủ tướng tạm quyền”thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Anh Michael Gove, hiện cũng đang phải tự cách ly, đã nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định lớn nào cũng sẽ phải được đưa ra với sự nhất trí chung bởi nội các chính phủ nước này.

Trước những lo ngại rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã làm việc quá sức khi vẫn chủ trì các cuộc họp trực tuyến của Ủy ban phòng chống dịch COVID-19, ông Gove cho biết ông Johnson là một người rất khỏe mạnh và có “niềm say mê và khao khát cuộc sống”.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.