Những kỷ lục tại World Cup của Maradona chờ Messi xô đổ

0:00 / 0:00
0:00
Những kỷ lục tại World Cup của Maradona chờ Messi xô đổ
TPO - Tại World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi đang đứng trước cơ hội lớn để xô đổ những kỷ lục mà cố danh thủ Diego Maradona đã thiết lập nên.

World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ 5 và nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng, Messi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đương nhiên, mục tiêu mà “M10” hướng tới là lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới cùng ĐT Argentina.

Ngoài chức vô địch World Cup 2022, Messi cũng hướng tới những kỷ lục mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những kỷ lục tại World Cup của Maradona chờ Messi xô đổ ảnh 1
Messi (trái) đang đạt phong độ tốt.

Hiện tại, Messi đã có 19 lần ra sân trong 4 kỳ World Cup gần nhất (2006, 2010, 2014, 2018). Hiện anh chỉ còn kém kỷ lục về số trận đấu ở các kỳ World Cup của cố danh thủ Maradona 2 trận. Như vậy, nếu góp mặt ở cả 3 trận vòng bảng, siêu sao 35 tuổi sẽ trở thành tuyển thủ Argentina thi đấu nhiều trận nhất ở đấu trường này.

Đến thời điểm này, cựu danh thủ người Đức - Lothar Matthaus đang giữ kỷ lục về số trận đấu nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 25 lần ra sân. Trong trường hợp Argentina vào chung kết hoặc trận tranh hạng ba và Messi thi đấu toàn bộ 7 trận, anh cũng sẽ xô đổ kỷ lục của Matthaus.

Đến thời điểm này, Messi và huyền thoại Mario Kempes đều có 6 bàn thắng cho ĐT Argentina tại các kỳ World Cup. Thành tích này kém Gabriel Batistuta (10 bàn), Maradona và Guillermo Stabile (cùng có 8 bàn).

Với 8 pha kiến tạo thành bàn (trong đó có 5 lần ở Mexico 1986), Maradona đang là “chân chuyền” xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Argentina ở các kỳ World Cup. Hiện Messi còn kém tiền bối 3 lần kiến tạo.

Ở World Cup 2022 sắp khởi tranh ở Qatar, Argentina nằm ở bảng B cùng với Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.