Những kỷ lục được lập nên sau trận Italia 1-2 Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Italia ở vòng loại EURO 2024 diễn ra rạng sáng nay chứng kiến nhiều kỷ lục được tiền đạo Harry Kane thiết lập nên.

Trong chuyến hành quân tới sân sân Diego Armando Maradona ở vòng loại EURO 2024 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Anh chơi lấn lướt trong hiệp một và có lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Declan Rice (13') và Harry Kane (44' pen).

Sang hiệp hai, tình thế hoàn toàn thay đổi khi Italia hoàn toàn áp đảo và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 56 do công của tiền đạo Mateo Retegui. Đến phút 80, “Azzurri” được chơi hơn người khi hậu vệ Luke Shaw của ĐT Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai. Mặc dù vậy, các học trò HLV Roberto Mancini không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Những kỷ lục được lập nên sau trận Italia 1-2 Anh ảnh 1
Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới Italia.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên sau 7 trận, Italia phải nhận thất bại trước ĐT Anh. Trước đó, đội bóng áo thiên thanh bất bại 6 trận (thắng 2, hoà 4 trận) trước tuyển Anh.

Trận đấu vừa qua giúp Gareth Southgate trở thành HLV thứ ba thắng 50 trận khi dẫn dắt ĐT Anh, sau Walter Winterbottom (78) và Sir Alf Ramsey (69). Cụ thể, nhà cầm quân 52 tuổi trải qua 82 trận cầm quân cho “Tam sư” và giúp đội tuyển thắng 50, hoà 18 và thua 14 trận (tỷ lệ chiến thắng 61%).

Bàn thắng vào lưới thủ môn Gianluigi Donnarumma giúp Kane chạm mốc 54 bàn thắng sau 81 trận trong màu áo ĐT Anh và vượt qua Wayne Rooney (53 bàn sau 120 trận) để trở thành chân sút vĩ đại nhất. Ở độ tuổi 29 và đang đạt phong độ tốt, chân sút thuộc biên chế Tottenham hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục của chính mình.

Ngoài ra, Kane đang nắm giữ một số kỷ lục khác trong màu áo ĐT Anh như 46 lần ghi bàn khi đeo băng đội trưởng, ghi nhiều bàn nhất từ chấm phạt đền (18 lần), số bàn ghi được trong 1 năm (16 bàn trong năm 2021), ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải đấu lớn World Cup và EURO (12 bàn).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.