Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ sáng sớm nay (8/1), hàng chục khách Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Công tác đón tiếp và làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 1

Theo kế hoạch, đúng 7h sáng 8/1, người dân biên giới Việt - Trung tại Lào Cai có thể làm thủ tục xuất, nhập cảnh sau gần 3 năm bị gián đoạn và hạn chế vì dịch Covid-19.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 2

Theo ghi nhận, số lượng khách xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chưa nhiều. Khách Việt Nam sang Trung Quốc khoảng 30 người, số lượng người Trung Quốc nhập cảnh Việt nam cũng tương tự.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 3

Công tác đón tiếp và làm thủ tục xuất nhập cảnh được lực lượng Biên phòng và đại diện Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào Cai đón tiếp một cách chu đáo, nhiệt tình.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 4

Theo lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các khách làm thủ tục xuất cảnh trong sáng 8/1 có người Trung Quốc trở lại nước và một số người Việt Nam sang làm việc, học tập.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 5

Công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh, giấy tờ tùy thân được tiến hành ngay tại cửa vào.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 6

Các hành khách hiện sử dụng hộ chiếu để làm thủ tục. Trong khi đó, theo lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lào Cai, giấy thông hành chưa cấp nhiều do nhu cầu của người dân chưa cao.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 7
Một hành khách nhanh chóng di chuyển sau khi nhập cảnh.
Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 8

Sau khi làm thủ tục, các vị khách sẽ đi bộ qua cầu bắc sông Nậm Thi để sang phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 9

Ở chiều ngược lại, những cư dân người Trung Quốc đầu tiên cũng đã nhập cảnh Lào Cai.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 10

Công tác kiểm dịch y tế được chú trọng với việc thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang. Theo thông báo từ cơ quan chức năng hai bên thì người dân và lái xe không phải làm xét nghiệm hay có giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19.

Những hành khách đầu tiên đi lại qua cửa khẩu Lào Cai sau gần 3 năm ảnh 11
Dự kiến ngày 15 và 16/1 tới số lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ sang Lào Cai đông hơn. Các chương trình thúc đẩy du lịch, kinh tế vì thế cũng sôi động hơn.
MỚI - NÓNG