Những gương mặt Top 10

Những gương mặt Top 10
TP - Mỗi người mỗi vẻ, Lê Thị Hoa, Phan Như Thảo, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Hồng Nhung, Võ Thị Lệ Thu... là những gương mặt nổi bật, lọt vào top 10 người đẹp nhất đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Từ thành phố Wittenberg (Đức) trở về Vinpearl - Nha Trang dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Lê Thị Hoa đã sẵn trong tay 2 danh hiệu: Hoa hậu Hoàn vũ người Việt 2003 tại Leipzig và Hoa hậu người Việt tại Đức 2007.

Trở thành một trong 10 người đẹp nhất của Hoa hậu Thế giới người Việt dường như là điều dễ đoán trước với một ứng viên sáng giá như Lê Thị Hoa.

Những ngày ở Vinpearl, lịch làm việc dày đặc và sôi động, nhưng dường như lúc nào gặp Hoa cũng thấy cô tươi tắn, ứng đáp thoăn thoắt, cô giải thích: “Tác phong nhanh nhẹn từ lời ăn tiếng nói đến đi đứng của em có lẽ một phần ảnh hưởng từ tính cách của người Đức”.

Không như nhiều thí sinh đang là sinh viên, Lê Thị Hoa hiện làm y tá tại một phòng mạch nha khoa tư nhân, trông cô tự tin, mạnh bạo hơn hẳn. Cô kể: “Em được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân Đức, họ khen em là một y tá nhiệt tâm. Người Đức rất coi trọng nụ cười và răng, hàm, mặt, họ lên lịch đi khám rất đều đặn”.

Có cảm giác Lê Thị Hoa hợp với nghề dẫn chương trình. Nếu có lời mời Hoa ở lại Việt Nam làm MC, Hoa có phải cân nhắc nhiều không? Người đẹp Top 10 trả lời: “Em sẽ cảm thấy rất hứng thú. Em tin mình làm được. Hiện em vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và nơi đây là quê hương chính của em. Nếu có điều kiện làm việc ở quê hương thì còn gì vui bằng”.

Phan Như Thảo: Vẻ đẹp Cà Mau hiện đại

Những gương mặt Top 10 ảnh 1
Phan Như Thảo

Nhìn những bước khoan thai, đúng kiểu “miêu nữ” (cách nhiều người gọi về dáng đi người mẫu) của Phan Như Thảo, ai cũng tấm tắc. Là sinh viên năm thứ nhất ĐH Marketing và tham gia hoạt động trong làng người mẫu, cũng như Chu Vân Anh, Phan Như Thảo làm chủ được những động tác và lên sân khấu hoạt bát hơn nhiều thí sinh khác.

Không chỉ được về hình thể và phong cách, cô gái Cà Mau này còn có vẻ mặt xinh tươi dễ mến, càng nhìn càng thấy giống người mẫu Dương Yến Ngọc.

Phan Như Thảo trước ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải thật nổi bật. Trong đêm chung kết 2/9, Như Thảo được gặp lại người từng dạy mình cách đi đứng trên sàn trình diễn thời trang: người mẫu Quang Hòa.

Tối ấy Quang Hòa làm nhiệm vụ dẫn dắt các người đẹp ra thi, trong đó có cả “cô học trò nhỏ” của mình. Như Thảo tự nhận mình “nói nhiều”, nhưng trong không khí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt như thế này, phong cách tự nhiên, hoạt bát chính là lợi điểm.

Nước da nâu giòn của Như Thảo cũng như màu mật ong rừng U Minh quê hương cô, đậm đà và nhớ lâu. Lọt Top 10 người đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt là một thành công trong bước đường tích lũy kinh nghiệm để theo nghề marketing và người mẫu của Như Thảo.

Vũ Ngọc Anh: Không chỉ có làn da

Những gương mặt Top 10 ảnh 2
Vũ Ngọc Anh

Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu tìm một người ngang sức với Minh Thu ở vị trí Á hậu 2 thì đó chính là Vũ Ngọc Anh. Vẻ đẹp ngoan hiền của Ngọc Anh dễ tạo được nhiều cảm mến. Nhưng ở cô cần có nhiều bản lĩnh, cá tính hơn nữa để bật hẳn lên trong một cuộc thi lớn và kéo dài ngày như thế.

Lọt Top 5, được tham gia phần thi ứng xử là thành công và đồng thời là một bước để Ngọc Anh trưởng thành hơn. Cô có vẻ bất ngờ khi được nhận giải Người có làn da đẹp nhất, nhưng Ngọc Anh xứng đáng. Do vậy, cũng tin rằng cô đã không quá thất vọng khi không lọt Top 3. Ngọc Anh từng tâm sự: “Vào Vinpearl với tinh thần thoải mái, không quá kỳ vọng”.

Chia tay cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Ngọc Anh sẽ trở về cuộc sống thường nhật, nhưng bận bịu hơn bởi chuẩn bị bước vào đời sinh viên: cô vừa đỗ Khoa Quản trị kinh doanh thuộc Cao đẳng Ngoại thương.

Nhưng có một điều còn đọng lại: Vũ Ngọc Anh- Người đẹp Top 5 đã đem đến cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt một vẻ đẹp hiếm và quý trong nhịp sống sôi động, hiện đại hôm nay.

Lê Thị Hồng Nhung: Người về từ Bắc Mỹ

Sự góp mặt của Lê Thị Hồng Nhung đã làm cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt thêm sự đa dạng. Không theo đoàn mà một mình xách túi lên tàu cao tốc vào Vinpearl dự thi vòng chung kết, nhiều người gặp Nhung thoạt tưởng là diễn viên múa vì nước da trắng trẻo, thân hình nuột nà với số đo đẹp (87- 61-88).

Những gương mặt Top 10 ảnh 3
Lê Thị Hồng Nhung

Người trở về từ Canada nói tiếng Việt đôi lúc còn ngập ngừng, nhưng phong cách gần gũi, thân tình. Chính vì vậy Á hậu 2 Đặng Minh Thu trước đêm chung kết 2/9 đã bày tỏ mong muốn: “Nếu được chọn Top 3, em sẽ ứng cử chị Hồng Nhung”.

Hai thí sinh Nguyễn Thu Huyền (Quảng Ninh) và Trần Kim Hoa (Long An) cũng tâm sự rất quý mến Hồng Nhung: “Thích nghe cách nói chuyện của chị ấy”.

Rủ rỉ, chân tình, Hồng Nhung thích nói về những câu chuyện giản dị, về cuộc sống thường nhật của cô tại xứ Bắc Mỹ xa xôi. Biết nấu những món ăn ngon của Việt Nam, thích du lịch, hướng tới nghề y chăm sóc sức khỏe cho mọi người, Nhung vừa có tính cách của một cô gái hiện đại, vừa mang nét chỉn chu nữ công gia chánh của người hướng nội.

Ngay sáng 3/9, người đẹp Top 10 cùng bố mẹ và 2 em trai lên máy bay trở lại Toronto (Canada). Bản thân Hồng Nhung và gia đình đều đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến về thăm quê hương lần này.

Võ Thị Lệ Thu: Đi tìm điều còn thiếu của một nhan sắc nổi bật

Những gương mặt Top 10 ảnh 4
Võ Thị Lệ Thu

Vừa xuất hiện ở vòng Chung khảo khu vực phía Nam, lập tức Võ Thị Lệ Thu đã là gương mặt sáng giá. Đến Vinpearl, cô vẫn tiếp tục là nhan sắc nổi bật nhất phía Nam và là một trong những ứng viên sáng giá lọt Top 3.

Cô sinh viên khoa Luật (ĐH Cần Thơ) có một thân hình lý tưởng: cao 1,73m, nặng 51kg, số đo 78- 61- 88, nước da cũng thuộc vào hàng ứng viên sáng giá của giải Người có làn da đẹp nhất.

Khi MC xướng tên Võ Thị Lệ Thu lọt Top 10 người đẹp nhất, quan sát vẻ mặt khán giả tối 2/9 lộ vẻ hài lòng.

Nhưng vì sao Lệ Thu chỉ dừng ở Top 10? Có lẽ chính Thu cũng nhận biết được điều này, cô từng tâm sự: “Các anh bên truyền hình thường nhắc nhở: Em phải cười tươi lên, nếu không trông sẽ buồn lắm. Một số phóng viên gặp em cũng bảo: Khi cười em được 10, không cười chỉ còn 6”.

Nhìn vẻ hoạt bát, vui vẻ và tràn đầy tự tin của nhiều thí sinh nước ngoài, Lệ Thu rất thích: “Môi trường sống khác nên họ năng động hơn. Tiếp xúc nhiều với họ cũng là điều bổ ích cho em”.

Thu đang là sinh viên Luật, đáng lẽ học Luật phải nói nhiều hơn, hoạt bát hơn mới phải? Thu chân thành: “Chắc em không làm luật sư được. Có lẽ vào làm việc văn phòng ở một cơ quan nào đó hợp với em hơn, bưu điện chẳng hạn”.

Thích cuộc sống thanh bình, yên ả cho nên Lệ Thu cũng đặc biệt yêu mảnh đất Cần Thơ nơi cô đang học tập. Với một nhan sắc như Lệ Thu, nếu tác phong hoạt hơn, cô hẳn sẽ đi sâu hơn trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Để bổ sung điều này đối với Lệ Thu không phải là quá khó. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.