Những gia sư tiếng Anh cho trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong khuôn khổ chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ năm 2022, CLB tiếng Anh English Club VNUF2 trực thuộc trường ĐH Lâm nghiệp (Phân hiệu tại Đồng Nai) đã mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi tại hai mái ấm Trinh Vương và Hiến Dâng thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Thành lập vào 6/9/2016, CLB tiếng Anh ‘English Club VNUF2’ là sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên học tập và nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như tổ chức các lễ hội lớn (Trung thu, Halloween) cho các em học sinh trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai), các chiến dịch ‘Xuân Tình nguyện’ hằng năm...

Trong chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ năm nay, câu lạc bộ đã tổ chức hoạt động dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi tại hai mái ấm Trinh Vương và Hiến Dâng thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Các bạn hy vọng sẽ đem đến những kiến thức nền tảng về tiếng Anh dành cho các em tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, khơi gợi niềm yêu thích và những hứng thú đối với môn tiếng Anh. Chương trình dạy học kéo dài liên tục trong 3 tháng, từ 1/8 đến 1/11.

Những gia sư tiếng Anh cho trẻ mồ côi ảnh 1

Lớp học được các thầy cô sinh viên thiết kế thân thiện.

“Chúng mình nhận thấy được những khó khăn của các bé tại mái ấm trong việc tiếp cận tiếng Anh. Các em dường như không có đủ dụng cụ và các thiết bị học tập để phục vụ cho việc học. Vì vậy, khi nhận được sự đồng ý của Đoàn Thanh niên trường, câu lạc bộ chúng mình đã họp bàn và triển khai những hoạt động để tổ chức dạy tiếng Anh cho kịp trong mùa Hè năm nay”, Đỗ Thị Ngọc (chủ nhiệm CLB tiếng Anh ‘English Club VNUF2’) chia sẻ.

Để các bé dễ hiểu bài và tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn, các bạn thường nghiên cứu độ tuổi của các bé để đưa ra một mô hình dạy phù hợp. Các bạn phụ trách dạy học thường là những bạn có kinh nghiệm. Những gia sư sinh viên cho rằng, đối với cấp tiểu học, các bé sẽ dễ tiếp thu hơn khi việc học kết hợp với hình ảnh, âm thanh và trò chơi vận động. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, các bạn sẽ tập trung vào tâm lý học đường. Bên cạnh đó, cách diễn đạt cũng được các bạn truyền đạt theo hướng gần gũi và thân thuộc, giúp các bé dễ hiểu bài hơn.

Những gia sư tiếng Anh cho trẻ mồ côi ảnh 2

Các gia sư sinh viên còn tổ chức vui chơi cho các em học sinh tại hai mái ấm.

Đỗ Thị Ngọc (thành viên dạy chính) bộc bạch: “Khó khăn lớn nhất trong quá trình dạy học là sự tiếp thu ở các em. Có một số em rất thích học tiếng Anh nhưng lại gặp một số trở ngại về thể trạng. Điều này cản trở các bé rất nhiều trong quá trình tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó, những điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ học tập dành cho các bé cũng rất hạn chế”.

Vượt lên trên tất cả, các bạn đã khắc phục những hạn chế này và mang đến kiến thức bổ ích cho các bé tại mái ấm. Bên cạnh những giờ học chính thức, các bạn thường dành thời gian để tâm sự và trò chuyện cùng các em. “Chúng mình luôn cố gắng hết sức để động viên tinh thần cho các bé, tạo nhiều trò chơi cho các bé thư giãn sau mỗi buổi học. Mình tin cách này sẽ giúp các bé vượt qua những áp lực tâm lý và thoải mái hơn”, Ngọc tâm sự thêm.

Những gia sư tiếng Anh cho trẻ mồ côi ảnh 3

Lớp học luôn đầy ắp tiếng cười.

Các bạn hy vọng, hoạt động dạy tiếng Anh miễn phí này sẽ giúp cho các bé tại mái ấm không còn sợ môn tiếng Anh, biết cách tự học tiếng Anh. Bên cạnh đó, các bạn mong muốn đem lại một kỳ nghỉ Hè với nhiều tiếng cười, nhiều trải nghiệm cho các bé. “Thông qua hoạt động này, mình mong muốn nhiều nhà hảo tâm biết đến mái ấm để giúp đỡ và hỗ trợ các bé nhiều hơn”, Đỗ Thị Ngọc bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.