Những dự án lớn sắp được đầu tư ở Bắc Bộ

TP - Chiều 25/6, Bộ KH&ĐT đã công bố Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020, định hướng 2030.

Theo đó, vùng này có 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh), là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước; hạt nhân phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng.

Quy hoạch đặt mục tiêu tới năm 2020, GDP tăng 9% và GDP bình quân đầu người đạt 5.500 USD/người; tới năm 2030 các chỉ tiêu tương ứng tăng 8,7% và 12.000 USD/người, 100% người dân có nhà ở (diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị từ 20-25m2/người)…

Để đạt được những mục tiêu trên, bản quy hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp từ chính sách tới đầu tư phát triển, vai trò các bộ ngành và địa phương… Đáng chú ý, Thủ tướng cũng phê duyệt danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư cho vùng Bắc bộ tới năm 2020.

Theo đó, ngoài đầu tư mở rộng, nâng cấp các chương trình, dự án hiện hữu, có thêm nhiều dự án sẽ nghiên cứu đầu tư, như: Xây dựng tuyến đường ven biển gắn với đê biển Hải Phòng - Quảng Ninh; nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ven biển nối vùng Bắc bộ với nam Đồng bằng sông Hồng; xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh; đường sắt Hải Phòng - Lạch Huyện; một số trường đại học đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội; một số công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn, hiện đại; nghiên cứu khai thác than nâu; khu kinh tế quốc phòng cụm đảo Đông bắc (Quảng Ninh)…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.