Những điều khó tin của Đường lên đỉnh Olympia quý 3

Nguyễn Hoàng Cường là một trong những thí sinh mang lại dấu ấn quý 3 cuộc thi. Ảnh: FB VTV
Nguyễn Hoàng Cường là một trong những thí sinh mang lại dấu ấn quý 3 cuộc thi. Ảnh: FB VTV
TPO - Đường lên đỉnh Olympia quý 3 năm 2018 kết thúc không chỉ tìm được điểm cầu truyền hình trực tiếp thứ 3 với chiến thắng của Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) mà còn khép lại vòng thi với nhiều dấu ấn, kỷ lục.

Số điểm trung bình

Trong Quý 3, cuộc thi đã có TOP 3 điểm cao nhất trong vòng thi tuần gồm: Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đạt 370 điểm; Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Tiến Quang (THPT Quốc Oai, Hà Nội) cùng đạt 325 điểm; Trần Nguyễn Nhất Tín (THPT Đức Linh, Bình Thuận) đạt 300 điểm.

Theo thống kê của chương trình, Quý 3 có số điểm trung bình của các thí sinh đạt giải nhất cao nhất trong 3 quý vừa qua, đạt 282 điểm.

Những điều khó tin của Đường lên đỉnh Olympia quý 3 ảnh 1 Thành tích của Nguyễn Hoàng Cường
Phá kỷ lục 17 năm

Bên cạnh đó, quý 3 Đường lên đỉnh Olympia đã có một kỷ lục mới được ghi nhận trong suốt 18 năm diễn ra cuộc thi. Đó là số điểm tuyệt đối 120 điểm và còn thừa 7 giây của thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai) tại vòng thi tuần 1 tháng 2.

Trước Nguyễn Hoàng Cường, một số thí sinh như Phan Đăng Nhật Minh (quán quân năm 17), Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm 16), Phạm Huy Hoàng (thí sinh vào chung kết năm 17), Mai Thị Minh Huyền (thí sinh vào tới quý IV năm 16), Mai Nguyễn Anh Vũ (thí sinh năm 16) giữ kỷ lục phần thi Khởi động cao nhất với số điểm 110.

  Oẳn tù tì và bốc thăm

Một trường hợp hy hữu nữa là, hai thí sinh cùng có điểm số về nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tuần của tháng 2 phải phân thắng bại giành tấm vé vào cuộc thi tháng bằng cách oẳn tù tì và bốc thăm.

Hai thí sinh cùng có điểm số về nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tuần của tháng 2, quý 3 phải quyết định xem ai là người có được chiếc vé may mắn vào cuộc thi tháng bằng cách... oẳn tù tì và bốc thăm.

Fanpage của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã gọi màn so tài giữa Trung Hiếu và Ngọc Huy là “cuộc thi phụ gian nan nhất lịch sử” vì có những tình huống không ai ngờ tới.

Trong phần thi phụ, BTC đã đưa ra 3 câu hỏi liên quan đến Toán học, Sinh học và Thiên văn học, nhưng tiếc rằng Ngọc Huy và Trung Hiếu đều không đưa ra được câu trả lời đúng. Do đó, chương trình buộc phải tổ chức hình thức oẳn tù tì và bốc thăm để chọn ra thí sinh sở hữu tấm vé may mắn vào chơi cuộc thi tháng thứ 2 quý 3.

MC Diệp Chi của chương trình đưa ra hai phong bì để Ngọc Huy và Trung Hiếu chọn lựa, dùng hình thức oẳn tù tì xem ai là người được bốc thăm trước. Ngọc Huy chính là người đã may mắn chiến thắng phần thi... oẳn tù tì và cũng may mắn bốc trúng chiếc phong bì có “chiếc vé” bước vào vòng thi tháng. Trong khi đó, Trung Hiếu nhận được chiếc phong bì có lời cảm ơn bạn đã đến với chương trình.

Những điều khó tin của Đường lên đỉnh Olympia quý 3 ảnh 2 Hữu Quốc và Tiến Quang đã mang tới vòng đua nghẹt thở tại cuộc thi tháng cuối cùng của Quý 3
Ngoài ra, quý 3 còn chứng kiến những cuộc đua nghẹt thở với những pha bứt tốc và chiến thắng chỉ cách nhau vài điểm số. Nổi bật có cuộc đua tháng 3. Lê Nguyễn Hữu Quốc đã rơi nước mắt khi chiến thắng với cách biệt chỉ 5 điểm với thí sinh về Nhì là Nguyễn Tiến Quang. Tiến Quang bước vào phần thi về đích với 160 điểm, đã vọt lên 235 điểm từ gói câu hỏi 80 điểm. Tiếp đó, cậu “thừa thắng xông lên”, giành điểm số từ gói câu hỏi 40 điểm của người dự thi cuối cùng là Hữu Quốc. Có lúc điểm số Hữu Quốc đã xuống thấp hơn Tiến Quang. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Hữu Quốc khi trả lời đúng câu hỏi cuối cùng.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.