Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử

Phúc 'hô' là nhân vật đáng gờm với Phan Quân cả trước và sau khi ra tù
Phúc 'hô' là nhân vật đáng gờm với Phan Quân cả trước và sau khi ra tù
Vì sao Phúc ‘hô’ được cho là tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử? Diễn viên thủ vai Phúc ‘hô’ là ai?

Cái tên Phúc ‘hô' xuất hiện từ những tập đầu tiên của Người phán xử. Khi đó, Phúc được biết đến là chồng Mỹ Hạnh - con nuôi của Phan Quân, em gái của anh em Tuấn Tú - và anh ta đang ở trong tù.

Nhưng đến tập 40, khi mãn hạn tù, người ta mới biết Phúc ‘hô' thực sự là ai. Ngoại hình trẻ hơn Thế ‘chột' và Phan Quân, nhưng sự giã tâm, tàn độc, tham vọng của Phúc 'hô' thì không hề kém.

Chính sự đáng gờm của Phúc ‘hô' khiến cho ông trùm e ngại, phải dùng đến ‘mưu hèn kế bẩn' để đẩy hắn vào tù 7 năm trước.

Khi biết Phúc hãm hiếp Mỹ Hạnh, Phan Quân với tư cách 'Người phán xử' lợi dụng việc đó để bắt ép Mỹ Hạnh lấy hắn – xem như để hắn rửa tội, và cũng là cơ hội để hắn lấy được người mình yêu. Với thỏa thuận phải giao toàn quyền khu đất mỏ đang tranh chấp cho Phan Quân, lúc đầu Phúc Hô đồng ý, nhưng sau đó hắn ‘giở quẻ', cho rằng 'lời nói gió bay'. Trước sự bội tín của Phúc 'hô', Phan Quân bắt tay với Vũ Bắc đẩy hắn vào tù.

7 năm sau khi ra tù, Phúc ‘hô' không hề mất đi quyền uy của mình. Hắn vẫn triệu tập được đội quân hùng mạnh, trong đó có cả Trần Tú, anh em Huy Kình, Huy Bá... Phương thức hoạt động làm ăn của Phúc 'hô' là cát cứ một vùng đất. Hắn không dùng chiêu 'rắn phun nọc độc' và cũng không hoạt động trong bóng tối, mà công khai trước tai mắt của 'Người phán xử', thậm chí còn sẵn sàng gọi điện cho Phan Quân để hẹn gặp.

Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử ảnh 1
Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử ảnh 2 Phúc 'hô' hoạt động ngang nhiên
Không chỉ đối đầu làm ăn, tranh giành quyền lực, Phúc 'hô' còn âm mưu tiêu diệt Phan Thị vị những mối thâm thù. Ngoài ra, việc Mỹ Hạnh đem lòng yêu Lê Thành - người của Phan Thị càng làm cho Phúc 'hô' giận dữ. Chính lúc này, Phúc ‘hô' sẽ nguy hiểm và tàn độc hơn bao giờ hết.
Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử ảnh 3 Huy Kình từng tuyên bố rằng 'trong giới giang hồ, Phúc Hô nổi tiếng là tàn độc bậc nhất'.
Diễn viên thủ vai Phúc hô là NSƯT Hồng Quân. Không có một vóc dáng cao lớn, bặm trợn như các tên giang hồ thường thấy, Phúc 'hô' của NSƯT Hồng Quân có khí chất giang hồ toát ra từ bên trong.

Trước Phúc ‘hô', khán giả thường bắt gặp NSƯT Hồng Quân xuất hiện rất ngọt ở các vai diễn hài. Ngoại hình duyên, rất 'bắt' hài của anh mang đến những vai diễn vô cùng tự nhiên, không gồng mình, không khô cứng.

Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử ảnh 4
Những điều chưa biết về Phúc 'hô' – tên giang hồ tàn độc nhất Người phán xử ảnh 5

Một NSƯT Hồng Quân rất khác với các vai diễn hài

Và ngoài các vai diễn hài, cũng ít ai biết rằng, Hồng Quân là một diễn viên của đoàn kịch nói CAND. Với người nghệ sỹ này, chính những năm tháng sống, làm việc, rèn giũa trong môi trường giàu tính kỷ luật, nghiêm túc và cũng rất chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân mà anh có được những bước tiến chắc chắn trong nghề nghiệp.

Theo Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG