Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM

TPO - Người dân tại TPHCM sẽ có nhiều lựa chọn vui chơi trong kỳ lễ kéo dài đến 5 ngày nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 

Vốn là những điểm vui chơi “đến hẹn lại lên”, các khu du lịch văn hóa như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… luôn là những điểm đến hút khách bậc nhất mỗi mùa lễ hội.

Dịp lễ này, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức tuần lễ văn hóa với chuỗi sự kiện giàu ý nghĩa. Trong đó, nhạc hội “Đất nước trọn niềm vui” thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi tham gia biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của người dân và du khách. Trong khi đó, show diễu hành “Dấu ấn Việt Nam” khắc họa vẻ đẹp gấm hoa ba miền đất nước với nét văn hóa tinh hoa, đậm đà bản sắc dân tộc.

Du khách cũng có dịp tận hưởng không gian lễ hội sôi động của TPHCM với các công trình mới tại Suối Tiên, như: Quá khứ vị lai cung, nơi quy tụ tất cả thần tượng nhân loại bậc nhất mọi thời đại; Kỳ hoa thượng uyển cung rộng 18.000m2, quy tụ đa dạng các loài hoa đặc trưng miền nhiệt đới; và Tứ phước môn hồng phúc dinh, công trình kiến trúc mang ý nghĩa phong thủy tốt lành với mong muốn đến may mắn, tài lộc cho tất cả du khách khi đến tham quan, thưởng lãm.
Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 1 Biển Tiên Đồng sẽ là một lựa chọn của đông người dân khi đến Suối Tiên để "giải nhiệt" những ngày oi ả cuối tháng 4 này
Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 2 Không gian lễ hội sắc màu tại Khu du lịch Suối Tiên mỗi mùa lễ đến
Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 3 "Kỳ hoa thượng uyển cung" rộng 18.000m2, quy tụ đa dạng các loài hoa đặc trưng miền nhiệt đới là một trong 3 công trình mới của khu du lịch Suối Tiên

Cạnh đó, du khách đi chơi lễ tại khu du lịch này cũng được hòa mình vào không gian vui chơi – giải trí đa sắc màu với các công trình như: biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ, Lâu đài tuyết lạnh -5 độ C và nô đùa trên những con dốc đầy tuyết; Cung vàng điện ngọc để "hóa thân" thành công chúa, hoàng tử, hay phiêu lưu tại Lâu đài phép thuật, rừng phù thủy với hành trình chinh phục xứ sở phép màu kỳ bí... cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt dịp lễ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách từ nhiều tỉnh thành trong dịp lễ lớn 30/4 - 1/5, Công viên văn hóa Đầm Sen đã chuẩn bị nhiều hoạt động, chương trình giải trí hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi trong 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5) với chủ đề “Đầm Sen – Tinh hoa hội tụ”.

Công viên Đầm Sen tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng thú vị cho người dân như hoạt động đường phố: hoạt náo mascot các nhân vật trong phim hoạt hình, show biểu diễn Người bong bóng, xiếc thú – cà kheo nhún, show diễu hành “Tinh hoa hội tụ”... Cạnh đó là các hoạt động biểu diễn sân khấu đặc sắc với chương trình “Tinh hoa hài hước” có sự góp mặt của các danh hài nổi tiếng như: Hoài Linh, Tấn Beo, Gia Bảo... cùng các giọng ca ngọt ngào, sâu lắng Ngọc Sơn, Quang Linh, Chế Thanh qua chương trình “Tinh hoa nghệ thuật bolero & Lô tô show”...

Dịp này, tại Đầm Sen còn diễn ra hội thi thể hình TPHCM mở rộng năm 2019, hội thi giao lưu chim chào mào.

Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 4 Khung cảnh pháo hoa tầm thấp hấp dẫn tại Công viên Đầm Sen mỗi dịp lễ lớn thu hút đông người dân đến thưởng lãm (Ảnh: VnE)

Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 21 giờ ngày 30/4 tại cầu Cửu Khúc. Đặc biệt là phần trình diễn thác bạc mới lạ, độc đáo với hiệu ứng thác ánh sáng dài 50m, trình diễn từ độ cao 20m xuống mặt hồ, tạo nên bức tranh phản chiếu lung linh trong không gian đêm để ghi dấu tiệc pháo hoa ấn tượng cho du khách trong đêm 30/4.

Nhân dịp này, tại TPHCM còn diễn ra hai điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thuộc phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark (phường 22, quận Bình Thạnh). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4.

Cũng trong những ngày lễ lớn, đài quan sát cao nhất Đông Nam Á chính thức khai trương tại tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), góp thêm vào bộ sưu tập địa điểm check-in hấp dẫn dịp này. Với độ cao gần 400m, chắc hẳn mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị khi lâng lâng giữa trời mây và ngắm nhìn bao quát những công trình của thành phố.

Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 5
Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á tại tòa nhà Landmark 81

Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 6
Những điểm vui chơi 'đã đời', không thể bỏ qua dịp lễ 30/4 tại TPHCM ảnh 7 Trong khi đó, bạn trẻ còn có một lựa chọn đang rất "hot" là khu vườn hoa hướng dương tại quận Thủ Đức. Đến với không gian tràn ngập sắc hoa này, bạn trẻ có dịp tham quan và chụp ảnh thoải mái với những đóa hoa đang nở rộ khoe sắc. Cạnh đó, các bạn còn có thể chụp ảnh với các tiểu cảnh hấp dẫn khác như đường chong chóng, đôi cánh thiên thần, giàn bầu hồ lô...

Check-in "chất ngất" tại khu vườn hoa hướng dương rộng 18.000m2

Là một trong những địa điểm check-in “hót – hòn – họt” với giới trẻ, khu vườn hoa hướng dương tại quận Thủ Đức, TPHCM hứa hẹn là nơi vui chơi lý thú với đông đảo bạn trẻ. Khu vườn rộng hơn 18.000m2 được trang bị một số tiểu cảnh để người dân đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm như: bệ trái tim, cánh thiên thần, bầy cừu, giàn bầu hồ lô, đường chong chóng. Chủ vườn hoa cho biết sẽ trích 50% từ lợi nhuận bán vé tham quan để đóng góp vào quỹ từ thiện Sunflower Smile, giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim. Vườn hoa dự kiến mở cửa đến 6/5.

Tin liên quan