Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh những chuyến đi chơi xa, ngay tại TP. HCM cũng có nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn dành cho các bạn trẻ thích tìm hiểu về lịch sử.

1. Dinh Độc Lập

Địa chỉ: 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM.

Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) là công trình kiến trúc độc đáo, gắn liền với những sự kiện lịch sử của đất nước, đặc biệt là Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975). Công trình là một trong 10 di tích Quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Với độ cao 26 mét, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 ha rợp bóng cây, bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau Dinh là 2 công viên xanh, sẽ đem đến cho bạn trẻ những trải nghiệm “rất xanh” và thoải mái, dễ chịu.

Dinh được chia thành 3 khu riêng biệt, bao gồm: Khu cố định, khu chuyên đề và khu bổ sung. Mỗi phân khu đều có những điểm nhấn, nét độc đáo riêng biệt. Đặc biệt, ngoài được tham quan các khu chính, bạn cũng có thể ghé thăm tầng hầm Dinh Độc Lập hoặc dạo chơi bên ngoài khuôn viên, rất thích hợp để tổ chức các buổi tham quan, trò chơi trải nghiệm mang tính thực tế cao cùng gia đình, bạn bè,...

Trừ các trường hợp đặc biệt, di tích lịch sử Dinh Độc Lập luôn mở cửa phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ, tết. Đặc biệt, bạn trẻ không cần lo lắng về giá vé tham quan tại đây, giá vé đã được niêm yết (áp dụng từ ngày 8/3/2021) rất thích hợp và “vừa túi tiền”.

Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh ảnh 1

Nhóm sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) thăm Dinh Độc Lập.

2. Địa đạo Củ Chi

Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 15, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Địa đạo Củ Chi được coi là “mê cung dưới lòng đất” – một trong những di tích nổi tiếng cấp Quốc gia tại thành phố mang tên Bác, top 7 địa điểm kỳ lạ nhất tại Đông Nam Á.

Điểm du lịch này có tổng chiều dài lên tới 250km, có 3 tầng sâu khác nhau, tầng cao nhất cách mặt đất khoảng 3m, tầng giữa cách mặt đất 6m và tầng sâu nhất cách tới 12m. Đây là một trong 6 công trình nhân tạo nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Địa đạo Củ Chi cách trung tâm TP. HCM khoảng 70km về hướng Tây Bắc. Để có thể đi du lịch địa đạo Củ Chi, bạn trẻ có thể chọn cho mình rất nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Bên cạnh đó, tại đây, bạn trẻ còn thoải mái được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị địa phương – đây là những món ăn mà người dân thời xưa vẫn ăn dưới hầm địa đạo như: Khoai, sắn, củ mài chấm muối vừng…

3. Bảo tàng Cách mạng Thành phố

Địa chỉ: 65 Lý Tự Trọng, Q. 1, TP. HCM.

Đây là địa điểm “lên hình” khá nổi tiếng đối với bạn trẻ tại TP. HCM. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1885, hoàn thành năm 1890, theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux, để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam Kỳ nhưng xây xong, Thống đốc Nam Kỳ đã lấy làm tư dinh.

Ngày 12/8/1978, ngôi nhà này được sử dụng làm Bảo tàng Cách mạng TP. HCM. Bảo tàng lưu giữ và thể hiện được các nội dung về: Lược sử Sài Gòn xưa; những cuộc vận động chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; các cuộc vận động chống thực dân Pháp của nhân dân Sài Gòn - Gia Định; cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân Sài Gòn - Gia Định và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngoài ra, với sự hài hòa giữa nét kiến trúc phương Tây và phương Đông, địa điểm này còn là một nơi chụp hình lý tưởng cho các bạn trẻ vào dịp Lễ Quốc khánh.

Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh ảnh 2

Cà phê 'Biệt động Sài Gòn' cũng là điểm được nhiều bạn trẻ tìm về dịp Lễ 2/9. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

4. Bến Nhà Rồng

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. HCM

Bến Nhà Rồng, hay Khu lưu niệm Bác Hồ, nằm bên ngã ba sông Sài Gòn. Nơi đây ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.

Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đây cũng là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, như các cuộc bãi công của công nhân hãng tàu, các cuộc tấn công của bộ đội Việt Nam vào vùng Khánh Hội, hay như sự kiện đốt cháy tàu Alee của Pháp. Từ 9/1979, Bến Nhà Rồng được dùng làm nơi trưng bày những hiện vật về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bến Nhà Rồng còn tạo ấn tượng với view đẹp nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, không chỉ có kiến trúc cổ kính, nơi đây còn sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khuôn viên của Bến Nhà Rồng được trồng rất nhiều cây xanh, được chăm sóc và tạo dáng đẹp. Từ Bến Nhà Rồng bạn trẻ sẽ được chiêm ngưỡng một phần sông Sài Gòn, cùng tận hưởng làn gió mát lành, thư giãn và tạo dáng chụp hình. Bến Nhà Rồng chính là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ muốn tìm một không gian yên bình giữa Sài Gòn nhộn nhịp và náo nhiệt.

Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh ảnh 3

Dịp Lễ Quốc khánh, nhiều tour tìm hiểu về lịch sử hấp dẫn các bạn trẻ. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

5. Rừng Sác Cần Giờ

Địa chỉ: Đường Rừng Sác, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP. HCM

Nằm cách TP. HCM khoảng 1 tiếng chạy xe. Rừng Sác Cần Giờ là điểm tham quan mới lạ, khác biệt hoàn toàn với những địa điểm khác trong nội thành mà bạn trẻ không thể bỏ qua vào dịp lễ này.

Rừng được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ. Trên diện tích rộng đến 75,740 ha, Rừng Sác không chỉ có thảm thực vật phong phú mà còn có các loài động vật, thủy sinh vô cùng đa dạng. Nơi đây được ví như “lá phổi xanh” ở cửa ngõ thành phố, là địa điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch sinh thái tìm về với thiên nhiên.

Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh ảnh 4

Nhiều địa điểm về nguồn tại TP. HCM ngày càng thu hút các bạn trẻ. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Ngoài nét đẹp từ thiên nhiên, nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử phù hợp với những chuyến du lịch vào ngày 2/9 tới. Rừng Sác Cần Giờ gắn liền với câu chuyện về những cuộc chiến đấu anh dũng của bộ đội đặc công, giai đoạn 1966 – 1975. Các chiến sĩ đã đánh gần 400 trận lớn nhỏ, đẩy lùi bước tiến của quân địch. Đã có hơn 860 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Ngày nay, chiến khu Rừng Sác Cần Giờ vẫn còn lưu giữ các hiện vật như đài quan sát, nhà quân nhu, nhà thông tin, xưởng quân giới…

6. Đình Phong Phú

Địa chỉ: Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức (TP. HCM)

Đình Phong Phú là một địa điểm tín ngưỡng mang nhiều giá trị lịch sử tại TP. HCM mà các bạn trẻ có thể trải nghiệm vào ngày Lễ Quốc khánh sắp tới. Đình Phong Phú được xây dựng vào năm 1880. Đây cũng được xem là một trong những ngôi đình có tuổi đời lớn nhất miền Nam. Dù đã qua một thời gian dài như vậy, nhưng đình Phong Phú vẫn giữ được vẻ đẹp uy nghiêm và cổ kính.

Những địa điểm lịch sử tại TP. HCM hấp dẫn bạn trẻ dịp Quốc khánh ảnh 5
Một địa điểm tham quan tìm về Sài Gòn xưa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Đình Phong Phú được xây dựng với lối kiến trúc đối xứng, mang phong cách đình thờ của miền Nam. Vì vậy, các họa tiết trang trí như long, lân, quy, phụng, bát tiên, cá hóa long... được khắc họa đậm nét. Ngoài ra, đình Phong Phú là đình duy nhất thờ tượng thần Thành hoàng tại TP. HCM; trong khi các đình khác chỉ thờ bài vị. Tượng Thành hoàng đặt giữa Long đình trong khám, cao 2,5m, bệ tượng cao 1m. Chung quanh khám thờ được trang trí bằng những bao lam gỗ chạm lộng rất đẹp. Đình Phong Phú không chỉ là nơi thờ cúng thần của làng, mà còn là căn cứ cách mạng quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.