Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau”

SVVN - Nhiều tòa nhà, con đường được trang trí bằng dải đèn lấp lánh, mô hình ông già Noel, tuần lộc và cây thông cùng không khí se se lạnh của thời tiết Hà Nội báo hiệu một mùa Giáng sinh đã đến. Phố Hàng Mã, Nhà Thờ Lớn, hay các trung tâm thương mại lớn là những địa điểm đi chơi Giáng sinh không thể bỏ qua đã được giới trẻ “truyền tai nhau”.

Phố Hàng Mã: Nằm trong khu vực phố cổ đã quá quen thuộc với các bạn trẻ, không chỉ trong dịp Noel mà còn rất nhiều dịp khác trong năm. Chỉ cần đến đây, bạn có thể cảm nhận được ngay bầu không khí Giáng sinh ngập tràn.

Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau” ảnh 1

Cứ dịp Giáng sinh, con phố này lại thay áo lung linh, hàng loạt phụ kiện, đồ trang trí được bày bán với màu sắc bắt mắt.

Ngoài tận hưởng tiết trời se lạnh và không khí náo nhiệt, khi đến top địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội này có thể chọn mua những món quà đẹp và nhiều ý nghĩa cho mình, bạn bè cùng người thân.

Nhà Thờ lớn: Công trình này nằm trên phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi đây thu hút hàng nghìn người tới tham dự Thánh lễ và vui chơi mỗi dịp Giáng sinh.

Tọa lạc giữa khu phố cổ với nhiều điểm đến hấp dẫn, nhà thờ nổi bật với kiến trúc trung cổ châu Âu. Với những bức tường cao, mái vòm đặc trưng và vô vàn cửa sổ. Cùng vẻ ngoài rêu phong nhuốm màu thời gian, toát lên vẻ cổ kính.

Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau” ảnh 2 Rực rỡ với ánh đèn xanh trắng và cây thông lớn, nhà thờ cổ kính trở thành địa điểm đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội và chụp ảnh lý tưởng.

Nhà Thờ Lớn là địa điểm cố định mà bất cứ ai cũng sẽ tới vào dịp Noel, nên hàng năm, địa điểm này được trang hoàng vô cùng lộng lẫy để đón tiếp khách tham quan và những người theo đạo Thiên chúa giáo.

Xung quanh khu phố có nhiều quán trà chanh, nem nướng, để nhóm bạn tụ tập, trò chuyện. Vào dịp Giáng sinh, các khu phố bên cạnh rất đông đúc và có hiện tượng chen lấn. Nếu muốn chụp ảnh đẹp, bạn có thể đến đây sớm hơn từ cuối giờ chiều.

Royal City: Được xem là địa điểm đi chơi Giáng sinh lý tưởng ở Hà Nội, vào mùa nơi đây lại được trang trí vô cùng hoàng tráng với cây thông khổng lồ cùng đài phun nước có hệ thống chiếu sáng lớn.

Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau” ảnh 3 Đến đây bạn sẽ được thỏa thích chụp ảnh cũng như lưu giữ những bức hình tuyệt đẹp.
Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau” ảnh 4 Giới trẻ thoả thích hám phá những gian hàng mang phong cách châu Âu giữa lòng Thủ đô.

Ngoài ra các bạn có thể thăm quan những gian hàng của trung tâm thương mại, thưởng thức những món đồ ăn cực hấp dẫn và chọn mua những món đồ ngộ nghĩnh tặng bạn bè và người yêu thương.

Trung tâm thương mại Aeon Mall: Là trung tâm thương mại với quy mô lớn, thế nên đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ chờ đón dịp giáng sinh.

Những địa điểm đi chơi Giáng sinh được giới trẻ “truyền tai nhau” ảnh 5 Mặc dù cách xa trung tâm, thế nhưng bù lại Aeon Mall lại có nhiều trò chơi thú vị cùng không gian đẹp.

Giống như nhiều trung tâm thương mại khác, các hoạt động đón Giáng sinh ở đây hoàn toàn miễn phí nên bất kì ai cũng đều có thể tham gia.

Theo Ảnh: Instagram
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.