Những dấu ấn tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020

SVVN - Năm 2020, các đơn vị trên cả nước đã thành lập được và triển khai gần 3.700 đội hình tình nguyện các cấp với khoảng 75 nghìn tình nguyện viên tham gia, hỗ trợ hơn 111 nghìn suất ăn miễn phí, hỗ trợ ôn luyện kiến thức trực tuyến cho hơn 246 nghìn thí sinh. Đây là năm thứ 19 chương trình đồng hành, hỗ trợ cùng các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 21/8, Hội nghị Tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2002, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc. Chương trình do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Những dấu ấn tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 ảnh 1 Hội nghị tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2020, diễn ra theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc.

Báo cáo tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Năm 2020, các đơn vị trên cả nước đã thành lập được và triển khai gần 3.700 đội hình tình nguyện các cấp với khoảng 75 nghìn tình nguyện viên tham gia, hỗ trợ hơn 111 nghìn suất ăn miễn phí, hỗ trợ ôn luyện kiến thức trực tuyến cho hơn 246 nghìn thí sinh.

Các tình nguyện viên phát khẩu trang, nước rửa tay, cung cấp thông tin, hỗ trợ ứng phó tình huống khẩn cấp, giới thiệu địa điểm ăn nghỉ giá rẻ, cung cấp suất ăn, nước uống tặng thí sinh và người nhà thí sinh. Tổng giá trị nguồn lực các đơn vị trên cả nước huy động được trong chương trình là hơn 24 tỷ đồng.

Những dấu ấn tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 ảnh 2 Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Năm nay, với nhiều hình thức mới mẻ, chương trình đã thực hiện cho thấy được sự phù hợp trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Các đơn vị trên cả nước chủ động phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế, trường đại học, học viên, cao đẳng nắm thông tin về tình hình sức khỏe của thí sinh, tình hình chung về dịch bệnh tại địa bàn, từ đó xây dựng phương án để chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ của thí sinh.

Các đơn vị đồng loạt triển khai hình thức đa dạng nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh như: Phối hợp với đơn vị chức năng tại địa phương tiến hành đặt điểm nước rửa tay sát khuẩn trước cổng trường, trước phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khuc vực dự thi, tư vấn hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone cho người nhà thí sinh.

Những dấu ấn tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 ảnh 3 Nhiều mô hình tiếp sức mới phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, những chuyến xe miễn phí của đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” đã phát huy tính ưu việt. Mô hình “Xe ôm miễn phí” được các đơn vị triển khai hiệu quả, cả nước có 20.807 lượt xe ôm miễn phí tham gia hỗ trợ thí sinh di chuyển.

Cùng với đội hình sinh viên tình nguyện túc trực tại điểm thi, các đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình tình nguyện viên tăng cường tại khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông nơi tập trung đông thí sinh, có mật độ giao thông cao. Cả nước có 1.745 đội hình với 11.466 tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Ban tổ chức cũng đã triển khai cuộc thi ảnh “Fighting! - Tự tin thi tốt" và nhận được 117 bài dự thi của các bạn sinh viên tình nguyện gửi đến. Mỗi một bức ảnh là một câu chuyện, thông điệp mà họ muốn gửi gắm đến các sĩ tử “2k2” chính là: "Fighting! - Tự tin thi tốt". Cuộc thi đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp, mang sức lan toả lớn trong giới trẻ, thanh niên, sinh viên tình nguyện và các sĩ tử.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

SVVN - Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TP. HCM.