Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ
SVVN - Những bạn trẻ ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ bắt đầu quen với việc mỗi khi có tỉnh bạn nhờ, họ lại lên đường không chút do dự. Những ngày dịch COVID-19 đang lan ở các tỉnh ĐBSCL, sinh viên của trường như những “đặc nhiệm”, luôn sẵn sàng tư thế nhập cuộc.

Không lâu sau khi UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ nhân lực y tế để phòng, chống dịch, 90 sinh viên và 6 cán bộ của trường đã tập hợp và lên đường. Đa số trong đội hình tình nguyện này lại chính là các con em của tỉnh nhà, những sinh viên năm thứ 3, thứ 4, thứ 5.

PGS. TS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết: "Những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ cũng phức tạp không kém. Trường cũng đã chủ động xây dựng một đoàn tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cộng đồng trong tình huống cấp bách hiện nay. Nhiều sinh viên của trường hiện vẫn đang hỗ trợ TP. Cần Thơ trong công tác chống dịch ở khắp các ngõ hẻm, khu phố. Nhưng khi tỉnh Vĩnh Long có yêu cầu, tôi thật sự cảm động trước hình ảnh sinh viên của trường sẵn sàng lên đường cùng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trước lời kêu gọi hỗ trợ của các tỉnh trong khu vực cũng như TP. Cần Thơ”.

Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ ảnh 1

Ban Giám hiệu trường ĐH Y Dược Cần Thơ chia tay các sinh viên lên đường làm nhiệm vụ tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐH YD Cần Thơ

Ngay sau lễ ra quân, đoàn đã đến Vĩnh Long và điểm đến là KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ), một ổ dịch phức tạp tại Vĩnh Long với chùm ca bệnh lớn. Với số lượng công nhân trên 33.000 người, trong một tuần, yêu cầu đặt ra là phải lấy mẫu cho hơn 10.000 công nhân, hạn chế không để dịch bệnh lây lan diện rộng trên địa bàn. Cùng với các nhân viên y tế, 90 sinh viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ sẽ hỗ trợ quân thực hiện xét nghiệm cho các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Phú theo phương pháp "cuốn chiếu" từng doanh nghiệp.

Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ ảnh 2

"Đây là một thách thức nhưng cũng là trải nghiệm lớn cho tuổi trẻ chúng mình". Ảnh: ĐH YD Cần Thơ.

Hồ Thị Hồng Mai (ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học khoá 44) chia sẻ: "Đây là một thách thức và cũng là trải nghiệm lớn cho tuổi trẻ của chúng mình, mọi người đã và đang dùng sức trẻ góp chút công sức này để đồng hành cùng cả nước chống dịch".

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đại lý vé số tại Vĩnh Long khi biết tin có sinh viên trường Y từ Cần Thơ qua cũng ghé lại nơi ở của đoàn để tặng đồ ăn, nước uống như một cách cảm ơn đầy trân trọng. Nguyễn Quốc Khánh (khoá 43) cho biết: “Gia đình cũng khá lo lắng khi mình lên đường hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long, nhưng gia đình cũng thấu hiểu và động viên, khẳng định đây là hành động ý nghĩa, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Với mình, ban đầu có hơi lo lắng vì làm việc trong vùng dịch thì sẽ tiếp xúc trực tiếp, nhưng mình vượt qua nỗi sợ đó”.

Cần Thơ là địa phương duy nhất tại ĐBSCL có cơ sở đạo tạo chuyên ngành Y Dược bậc ĐH, cung cấp nhân lực y tế cho cả vùng, trong đó có ĐH Y Dược Cần Thơ. Đây cũng là địa chỉ đầu tiên mà các tỉnh tìm đến nhờ hỗ trợ nhân lực khi dịch xảy ra.

Đầu tháng 7/2021, dịch bắt đầu lan rộng tại Đồng Tháp, UBND tỉnh tức tốc “đánh công văn” sang Cần Thơ. Đây cũng là chuyến hỗ trợ ngoại tỉnh đầu tiên của sinh viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ với 44 sinh viên. Điều đặc biệt, đa phần sinh viên cũng là con em của tỉnh Đồng Tháp.

Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ ảnh 3

Tình nguyện viên ĐH Y Dược Cần Thơ chuẩn bị cho một buổi lấy mẫu xét nghiệm tại KCN Hòa Phú (Vĩnh Long).

Võ Đăng Khương (lớp YF khóa 43) chia sẻ: "Buổi sáng thức dậy, cầm điện thoại, đập vào mắt mình là công văn từ quê gửi đến trường, nhờ chi viện. Cứ nghĩ mình không thể tham gia góp sức cho quê nhà, dù đã được tâp huấn. Bất ngờ, trường thông báo các bạn có hộ khẩu Đồng Tháp có thể tham gia, mình đăng ký ngay lập tức và chuẩn bị hành lý để vào trường nhập đoàn. Chưa bao giờ con đường về quê với mình dài đến thế. Cả hai đoàn trường ĐH Y Dược Cần Thơ và CĐ Y tế Đồng Tháp được bố trí chung chỗ ở, được các anh bộ đội nhường lại những chiếc giường để nghỉ ngơi, được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm”.

Những “đặc nhiệm” chống dịch ở trường ĐH Y Dược Cần Thơ ảnh 4

Sinh viên ĐH Y Dược Cần Thơ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại một hộ dân ở Sa Đéc (Đồng Tháp).

4h30 sáng, cả đoàn đã thực dậy để chuẩn bị cho buổi “tác nghiệp đầu tiên”. Một ca dương tính được phát hiện ngay lập tức. Cũng như Khương, Nguyễn Minh Trung (ngành BS YHPD khóa 42) cũng lên đường không chút do dự: “Mình nhận được cuộc gọi từ một người anh, hỏi có muốn lên đi hỗ trợ chống dịch không, chắc chắn sẽ tiếp xúc với F0, F1 và nhắn nhủ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Mình chạy nhanh ra tiệm hớt tóc "đẩy một quả đầu 3 phân", gấp vài bộ quần áo và... sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi Đồng Tháp”.

Với Trung, điều nhớ nhất chuyến đi là sự “ướt nhẹp mồ hôi bên trong đồ bảo hộ” và lời nhắn của mẹ: “Đi cẩn thận nha, con nghề y mà, cố gắng phụ được gì thì phụ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.