Vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5:

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ
SVVN - Nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đã lên kế hoạch cho những cung đường phượt phía Nam nhân dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4, 1/5.

Cung đường Sài Gòn – Lagi (Bình Thuận)

Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Sài Gòn – Lagi (Bình Thuận) đã trở thành cung đường mà nhiều “phượt thủ” mong muốn chinh phục.

Lagi là một thị xã nằm về phía Nam tỉnh Bình Thuận. Lagi cách Sài Gòn khoảng 160 km về phía Tây, tương đương với 3,5 - 4 giờ đồng hồ đi xe máy. Đây là một trong những cung đường đẹp nhất Nam Bộ, vì nó là sự tổng hòa cảnh quan thiên nhiên vừa hùng vĩ, lại vừa hoang sơ. Trên cung đường này, bạn trẻ sẽ được chuyển cảnh liên tiếp với những cánh rừng bạt ngàn, núi đồi hai bên đường cao sừng sững, đường bờ biển lộng gió hay những cung đèo uốn cong mềm mại.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 1

Cung đường vừa có biển vừa có những bãi cát trắng rất đẹp.

Lagi đã trở thành địa điểm “check-in” mới toanh, thu hút không ít sự quan tâm của các bạn trẻ. Việc rủ rê hội bạn thân đi “phượt” trên cung đường này là một trải nghiệm thú vị trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 2

Những Farmstay với khung cảnh đậm chất quê ở dọc ven đường.

Cung đường Bàu Trắng (Bình Thuận)

Được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, đây là nơi “check-in” gây sốt cho dân đam mê đi “phượt”. “Bàu Trắng” là tên gọi được đặt cho tuyến đường Mũi Né – Bàu Trắng – Phan Rí Cửa. Hai bên đường không có cây xanh um tùm mà thay vào đó là những cồn cát trắng làm nên cấu trúc hoang mạc – đồi cát đặc trưng cho cung đường này. Vì thế, dịp này là thời điểm thích hợp nhất để các "phượt thủ" chinh phục nơi đây.

Những đồi cát dọc hai bên đường với đa dạng sắc màu như vàng, đỏ rồi chuyển sang trắng. Những đồi cát trắng phau kết hợp với sắc xanh thẳm của nền trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp khiến các du khách phải nán lại để chụp ảnh liền tay.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 3

Check in ở những cung đường đầy cát trắng là trải nghiệm tuyệt vời.

Bạn Phạm Thị Hạnh (Cần Thơ) không khỏi thích thú chia sẻ sau chuyến trải nghiệm của mình: “Lần đầu được đứng ở cung đường mà hai bên trải dài cát trắng, mình có cảm giác đang đứng trên một sa mạc thật sự. Khi ấy, tụi mình còn thuê xe jeep chạy qua những cung đường cát trắng ấy và mở thêm vài bài nhạc để chill”.

Cung đường rừng ngập mặn Cần Giờ

Rừng ngập mặn Cần Giờ (hay còn gọi Rừng Sác) đã được UNESCO công nhận là khu vực dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000. Hiện tại, đây không chỉ là một khu rừng phòng hộ bảo vệ hàng triệu cư dân TP. HCM, mà còn là một địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng thu hút khách du lịch ở Việt Nam.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 4

Những tán rừng ngập mặn Cần Giờ thu hút các bạn trẻ lên đường khám phá dịp lễ này.

Ngoài ra, ở đây còn có nhiều hoạt động du lịch thú vị như đi thuyền trên sông. Các bạn trẻ trong chuyến du lịch Cần Giờ sẽ không nghĩ rằng mình đang đến một huyện ở vùng ngoại ô TP. HCM mà thấy thấy mình như đang ở Cà Mau hoặc Kiên Giang, với rừng ngập mặn và rừng tràm rộng lớn. Rễ của các cây ở hai bên sông xoắn với nhau, rồi lan ra và cắm sâu vào lòng đất tạo thành những hình thù vừa lạ lẫm, vừa đẹp mắt.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 5

Rừng ngập mặn Cần Giờ giống như những cánh rừng ngập mặn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

“Cảm giác chạy xe máy mà hai bên đường đều là rừng ngập mặn thật là thích. Gió thổi, không khí trong lành làm cho tâm hồn thư thái. Từ Trung tâm TP. HCM, tụi mình khám phá Cần Giờ và về trong ngày rất khỏe. Đặc biệt, đi cung đường này có thể tha hồ check-in những khung cảnh đậm chất thiên nhiên. Nếu ở lại qua đêm, các bạn trẻ có thể chọn trải nghiệm thêm tại xã đảo Thạnh An - Cần Giờ”, Mỹ Ngọc (trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ.

Những cung đường phượt phía Nam thu hút bạn trẻ ảnh 6

Tự phượt mang theo lều bạt cũng là những trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ.

Nhằm kích thích nhu cầu đi du lịch tại chỗ của người dân, dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa Hè sắp tới, TP. HCM triển khai chương trình kích cầu du lịch "Người TP. HCM đi du lịch TP. HCM" và kích cầu du lịch nội địa. Nhiều tour mới trong dịp lễ được đưa vào khai thác như: Theo dòng lịch sử - Những dấu chân thầm lặng - Biệt động Sài Gòn; Cần Giờ - có một Sài Gòn rất khác; Về chốn linh thiêng; Giao lưu cùng gia đình nghệ sĩ ba thế hệ tiêu biểu ở TPHCM; Biểu diễn Nghệ thuật Hát bội tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt.

Ngoài ra, hệ thống các cơ sở lưu trú, khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn TP. HCM cũng công bố giảm giá từ 40% - 65% cho khách đoàn và khách lẻ; các gói ưu đãi trải nghiệm trào lưu mới du lịch tại chỗ, du lịch khỏe mạnh và an toàn ở khách sạn Grand, Majestic, Lotte Saigon, Par Hyatt Saigon, Nikko Saigon, Le Meriden, Pullman Saigon, Sofitel Saigon…

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.