Những công trình mang dấu ấn ông Nguyễn Bá Thanh

Trong 16 năm ở cương vị cao nhất của Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã đưa đô thị này thành "nơi đáng sống" với nhiều công trình mang tính đột phá.  

TP.Đà Nẵng đã xây dựng 9 cây cầu bắc qua sông (trong đó, có đến 6 cây cầu bắc qua sông Hàn). Mỗi một cây cầu được ví như một
Với tài năng và tâm huyết của mình, ông Nguyễn Bá Thanh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng xây dựng nhiều công trình trong đó có 9 cây cầu bắc qua sông. Mỗi cây cầu được ví như một "con rồng nhỏ", tạo những điểm nhấn kiến trúc mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.
Năm 1997, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền Đà Nẵng chính thức phát lệnh khởi công xây dựng cầu quay Sông Hàn. Ba năm sau cây cầu này được đưa vào sử dụng và trở thành biểu tượng của Đà Nẵng. Cầu sông Hàn đưa vào sử dụng đã đánh dấu bước đột phá đầu tiên về quy hoạch của Đà Nẵng trên con đường phát triển.
Năm 1997, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền Đà Nẵng chính thức phát lệnh khởi công cầu quay Sông Hàn. Ba năm sau, cầu được đưa vào sử dụng và trở thành biểu tượng của Đà Nẵng, đánh dấu bước đột phá đầu tiên về quy hoạch.
ngày 29-3-2009, cầu Thuận Phước- cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam bắc qua eo biển Tiên Sa với số vốn gần 1.000 tỷ đồng đã được đưa vào sử dụng.
Ngày 29/3/2009, Thuận Phước - cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam bắc qua eo biển Tiên Sa với số vốn gần 1.000 tỷ đồng được khánh thành.
Cầu Thuận Phước trở thành “cánh tay” nối dài từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đại lộ Hoàng Sa và Trường Sa, làm đòn bẩy đánh thức con “Giao Long” vươn mình ra biển cả. Một loạt dự án lớn như khu đô thị lấn biển Đa Phước, khu giải trí biển lớn nhất Việt Nam… cũng được hình thành.
Cầu Thuận Phước trở thành “cánh tay” nối dài từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đại lộ Hoàng Sa và Trường Sa. Một loạt dự án lớn như khu đô thị lấn biển Đa Phước, khu giải trí biển lớn nhất Việt Nam… cũng được hình thành.
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày khánh thành cầu Thuận Phước, chính quyền Đà Nẵng tiếp tục khởi công cầu Rồng (với tổng mức dự toán lên đến 1.500 tỷ đồng) nối từ Trung tâm TP sang bán đảo Sơn Trà.
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày khánh thành cầu Thuận Phước, chính quyền Đà Nẵng tiếp tục khởi công cầu Rồng (với tổng mức dự toán lên đến 1.500 tỷ đồng) nối từ trung tâm thành phố sang bán đảo Sơn Trà.
Cầu Rồng được coi là một điểm nhấn kiến trúc của TP nên được thiết kế giống hình ảnh một con rồng với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, thân hình uốn lượn đang “bay” trên sông Hàn. Hai bên được bố trí các đài phun nước cùng hiệu ứng từ hệ thống đèn chiếu sáng, làm cho cây cầu có một vẻ đẹp lộng lẫy và hình ảnh con rồng luôn ẩn hiện để ngắm nhìn sự đổi thay của TP.
Cầu Rồng được coi là một điểm nhấn kiến trúc độc đáo của Đà Nẵng, được thiết kế hình rồng với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, thân hình uốn lượn như bay trên sông Hàn. Vào dịp cuối tuần, du khách cùng người dân hào hứng xem con rồng này phun lửa và nước.
Dự án cầu Trần Thị Lý được khởi công từ tháng 4/2009, với tổng mức đầu tư sau các lần điều chỉnh là 1.709 tỷ đồng cùng những công nghệ thi công kỷ lục.
Dự án cầu Trần Thị Lý được khởi công từ tháng 4/2009, với tổng mức đầu tư sau các lần điều chỉnh là 1.709 tỷ đồng cùng những công nghệ thi công kỷ lục. Đâylà cây cầu hiện đại với kiến trúc và kết cấu độc đáo khi sử dụng hệ dây văng 3 chiều kết hợp trụ tháp nghiêng 12 độ, cao 145 m so với mặt nước biển. Với thiết kế độc đáo, cây cầu như cánh buồm căng gió vươn khơi xa.
Cầu Trần Thị Lý mới có tổng chiều dài cầu là 731m, bề rộng mặt cầu 34,5m cùng hệ thống dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực dài 450m (gồm nhịp chính, mố và hầm chui) cùng hệ thống cảnh quan cây xanh hiện đại.
Cầu Trần Thị Lý mới có tổng chiều dài cầu là 731 m, bề rộng mặt cầu 34,5 m cùng hệ thống dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực dài 450 m (gồm nhịp chính, mố và hầm chui) cùng hệ thống cảnh quan cây xanh hiện đại.
Là người dám nghĩ, dám làm, ông Thanh là người xướng cho những cơ chế
Là người dám nghĩ dám làm, ông Thanh là người khởi xướng cho những cơ chế "vượt rào" để thu hút nhà đầu tư. Chính vì thế, trong những năm làm lãnh đạo, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều dự án lớn. Dự án "Vòng quay mặt trời - Sun Wheel” tại Công viên Châu Á là một trong những ví dụ.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng cao 37 tầng, kiến trúc như một ngọn hải đăng hướng ra biển,
Trung tâm hành chính Đà Nẵng cao 37 tầng, kiến trúc như một ngọn hải đăng hướng ra biển là nơi làm việc tập trung của bộ máy chính quyền thành phố. Trước khi ra Trung ương đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính, ông Thanh căn dặn các lãnh đạo Đà Nẵng: "Mình là cán bộ, có nơi làm việc khang trang, lương cũng không đến nỗi thấp nên đừng có thói quan liêu, ngồi ở phòng lạnh mà lơ là việc của dân. Làm như thế là mang tội với Đảng, với dân".
Ngày 28/3/2009, bệnh viện ung thư Đà Nẵng khởi công xây dựng trên diện tích 15 hecta tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Gần 4 năm sau, bệnh viện này chính thức tiếp nhận khám chữa cho bệnh nhân ung thư tại khu vực miền Trung.
Ngày 28/3/2009, bệnh viện ung thư Đà Nẵng khởi công xây dựng trên diện tích 15 ha tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Gần 4 năm sau, bệnh viện này chính thức tiếp nhận khám chữa cho bệnh nhân ung thư tại khu vực miền Trung.
Với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, cùng với nguồn từ xổ số kiến thiết của thành phố và hỗ trợ của Chính phủ, dự án được cho là có công lớn của Nguyên Bí thư Nguyễn Bá Thanh với lời kêu gọi ủng hộ đầy tâm huyết của ông.
Với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, cùng với nguồn từ xổ số kiến thiết của thành phố và hỗ trợ của Chính phủ, dự án được cho là có công lớn của Nguyên Bí thư Nguyễn Bá Thanh với lời kêu gọi ủng hộ đầy tâm huyết của ông.
Ngoài vieecjchawm lo đến đời sống vật chất, ông Thanh cũng rất chú trọng đến đời sống tín ngưỡng tinh thân cho nhân dân. Chính vì thế mà
Ngoài việc chăm lo đến đời sống vật chất, ông Thanh cũng rất chú trọng đến đời sống tín ngưỡng tinh thần. Chính ông là người phối hợp với nhà chùa vận động các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng chùa Linh ứng lớn nhất miền Trung. Đây là dịp để những ngày lễ, rằm, người dân đến để thắp hương cầu an, tu tâm.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG