Những con số “khủng”

Những con số “khủng”
TP - Dự kiến, hôm nay 28/8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xử Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh khác nhau.

Gần 2.000 tỷ đồng là số tiền Hà Văn Thắm cùng đồng phạm gây thiệt hại trong vụ đại án này, trong đó chủ yếu chi lãi ngoài và tham ô chiếm đoạt tài sản. Vụ án cũng ghi nhận những con số “khủng” như: có tổng cộng tới 51 bị cáo bị đưa ra xét xử, số người được triệu tập tham gia tố tụng kỷ lục hơn 720 người.

Cũng một vụ án khác, cách đây vài ngày, phiên tòa xét xử vụ án “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma sau hơn 4 ngày xét xử nghị án đã khép lại. VN Pharma bị cáo buộc làm giả hồ sơ 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg nhập khẩu năm 2014, được quảng cáo là thuốc chữa ung thư.

Ngay sau khi toà tuyên án, bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội TPHCM lên tiếng: Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma Nguyễn Minh Hùng chịu mức án 12 năm tù là quá nhẹ. Bởi đây là hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự với tội kinh doanh thuốc giả mà hình phạt cao nhất là tử hình. “Cần phải xử nghiêm để răn đe hành vi vô nhân đạo này tái diễn”, bà Lan khẳng định.

Nếu như vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm công luận thấy chóng mặt khi người ta có thể ngang nhiên vung tay chi cả ngàn tỷ lãi ngoài (1.329 tỷ) không xót ruột thì tại vụ VN Pharma, người ta cũng thấy sốc không kém khi số tiền chi hoa hồng cho bác sỹ theo kê khai của doanh nghiệp là 7,5 tỷ đồng; còn theo xác minh của cơ quan điều tra, thực tế phải lên tới cả trăm tỷ.

 Như “con voi chui lọt lỗ kim” đi qua các cửa, nhìn lại quá trình phất lên thần tốc của VN Pharma, người ta mới nhận rõ các con số “khủng”. Thành lập cuối năm 2011, vốn điều lệ vẻn vẹn 2 tỷ đồng, thế mà chỉ 2 năm sau, VN Pharma đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng. Còn năm 2014 liên tiếp trúng thầu vào các bệnh viện 46 mặt hàng trị giá hơn 260 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, VN Pharma trúng thầu hơn 120 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, tính đến thời điểm tái xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, liên quan số tiền lãi đặc biệt lớn của Oceanbank có tới hơn 700 cá nhân và pháp nhân từng gửi tiền vào nhà băng này hưởng lợi không chính đáng. Tại VN Pharma, phiên toà khép lại với những kẻ vi phạm trực tiếp. Vậy còn những người đứng sau hưởng lợi từ hưởng hoa hồng, hay “nhắm mắt làm ngơ” cho doanh nghiệp này làm “bậy”, thì sao?

MỚI - NÓNG