Những chuyến xe “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”

Hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, từ ngày 13/11 đến 18/11/2020, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên và các đơn vị cùng phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương cùng miền Trung”.  

Chương trình trao tặng những phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương do ảnh hưởng của bão lũ; các trường học bị hưu hại nặng do bão lũ. Chương trình thực hiện ở 5 tỉnh thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Tại tỉnh Quảng Bình (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) 9h ngày 14/11, (đoàn công tác từ TP. HCM) tặng con giống, mô hình sinh kế; sổ tiết kiệm học sinh; 600 suất quà học sinh dân tộc thiểu số. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho 500 người dân tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. 14h00 ngày 15/11 (đoàn công tác từ Hà Nội) tặng quà học sinh tại thị xã Ba Đồn.

Tại tỉnh Hà Tĩnh (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên), 9h ngày 15/11, hai đoàn công tác từ Hà Nội vào và từ TP. HCM ra đã khánh thành thư viện xã, tặng con giống, mô hình sinh kế; tặng vở, học bổng, sổ tiết kiệm học sinh; tặng trống nghi thức Đội, tủ sách pháp luật, 400 suất quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến xe “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư (áo xanh) trao quà cho các em học sinh vượt khó, học tốt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Quảng Trị (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong), 8h ngày 15/11 (đoàn công tác từ TP. HCM) đã tặng con giống, mô hình sinh kế; Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho 500 người dân tại huyện Đakrông. 10h ngày 16/11 (đoàn công tác từ Hà Nội) tặng vở và học bổng học sinh, trống nghi thức Đội tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, 15h30 ngày 16/11 (đoàn công tác từ Hà Nội) tặng vở và học bổng học sinh, trống nghi thức Đội.

Tại tỉnh Nghệ An (huyện Thanh Chương), 16h00 ngày 17/11 (đoàn công tác từ Hà Nội) sẽ tặng vở và học bổng học sinh, trống nghi thức Đội.

Chương trình có sự phối hợp của Hội LHTN Việt Nam các tỉnh và các CLB thiện nguyện, mạnh thường quân: CTXH AHLLVTND Phan Trọng Bình, Câu lạc bộ Công tác Xã hội Chuyến xe yêu thương, Câu lạc bộ Công tác Xã hội Tủ sách Khuyến học, Foodbank và các đối tác...

Những chuyến xe “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” ảnh 2 Niềm vui của các em nhỏ khi nhận những món quà từ chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ TP. HCM. Hội Thầy thuốc trẻ TP. HCM với các y bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia khám bệnh, tặng quà cho nhân dân, thanh thiếu nhi tại Quảng Bình và Quảng Trị (với đội ngũ 20 bác sỹ, điều dưỡng, dược sĩ tham gia cùng chương trình).

Anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, BTC chương trình Chuyến xe san sẻ yêu thương cùng miền Trung” chia sẻ: “Chương trình nhận được sự chung tay, góp sức của nhiều lực lượng, nhiều đơn vị và của chính quyền địa phương, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, qua đó nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào, các em học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra. Bên cạnh việc trao những phần quà động viên kịp thời, chương trình còn thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm thiểu tối đa các dịch bệnh sau lũ như bệnh sốt xuất huyết, bệnh đường tiêu hóa, bệnh về da, tay chân miệng...”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.