Những chiếc xe cấp cứu 'đặc biệt' giữa mùa dịch tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
Những chiếc xe cấp cứu 'đặc biệt' giữa mùa dịch tại TP HCM
TPO - Trước tình hình số ca bệnh COVID-19 chuyển nặng tại TP.HCM ngày càng tăng, số lượng xe cấp cứu không đủ, Tập đoàn xe khách Phương Trang đã quyết định cải tạo xe khách thành xe cấp cứu tình nguyện vận chuyển bệnh nhân hỗ trợ thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Thành phố đã đề nghị sở ngành liên quan phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách, nhanh chóng cải tiến xe khách thành xe vận chuyển bệnh nhân. Đây là giải pháp cần thiết để tăng phương tiện hỗ trợ những người không may mắc COVID-19 nhập viện và xuất viện.

Tập đoàn Phương Trang đã đóng góp 220 xe khách 16 chỗ để phối hợp cùng Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải TP.HCM cải hoán thành xe cứu thương chở người bệnh COVID-19. Trên mỗi xe “cứu thương”, Tập đoàn Phương Trang có hỗ trợ 1 bác tài tham gia lái xe, các bác tài đều được hướng dẫn đảm bảo 5K, trang bị đồ bảo hộ và tập huấn y tế, đồng thời được tiêm phòng vắc xin theo quy định. Các xe được phân bổ cho các quận huyện để chủ động điều phối. Những xe này túc trực tại cơ sở y tế, nơi cách ly tập trung ở phường xã để kịp thời đưa ca bệnh nặng lên tuyến trên.

Những chiếc xe cấp cứu 'đặc biệt' giữa mùa dịch tại TP HCM ảnh 1

Xe 16 chỗ được hoán cải thành xe cứu thương với vách ngăn, bình oxy, băng ca.

Các xe sẽ được trang bị thêm thiết bị y tế cần thiết, đảm bảo các quy tắc phòng, chống dịch như tạo ngăn cách giữa khoang tài xế và khoang người bệnh, gắn bình oxy để người bệnh sử dụng trong quá trình vận chuyển, dán tem hỗ trợ y tế phía trước và sau xe để nhận diện. Đồng thời, trong xe sẽ có ghế ngồi, băng ca và khẩu trang, cùng phương tiện phòng hộ cho lái xe, nhân viên y tế tham gia vận chuyển bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, cho biết việc tăng cường xe những ngày qua đã giúp chia lửa, tăng năng lực cấp cứu bệnh nhân ở thành phố.

Theo bác sỹ Long, thành phố vừa thành lập 5 trung tâm cấp cứu vệ tinh dã chiến đặt ở các quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức và Phú Thọ (quận 11). Mỗi trạm có quy mô 20 xe cấp cứu với 280 nhân viên y tế và những người có chuyên môn.

Các xe đã chuyển đổi công năng thuộc đơn vị Phương Trang được điều phối hoạt động tại đây, chịu điều hành từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Trung tâm cấp cứu 115.

MỚI - NÓNG