Những “cây xăng thần chết” ở TPHCM

Những “cây xăng thần chết” ở TPHCM
Nhiều cây xăng không đảm bảo an toàn, vi phạm an toàn PCCC.Một số cây xăng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người khi đặt ở nơi đông người thường xuyên sinh hoạt…

Hiện có nhiều cây xăng không đảm bảo an toàn, vi phạm lộ giới, vi phạm an toàn PCCC vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn TPHCM.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q1 của Cty Cổ phần vật tư xăng dầu dù hết hạn về môi trường đã lâu nhưng nay vẫn tiếp tục kinh doanh.

Cây xăng 38/9A Lương Định Của, Q2 chỉ cấp phép tạm 6 tháng, đã phải di dời nhưng chưa đi. Ở quận 4 có 5 cửa hàng thì có 2 cửa hàng vi phạm. Đó là cửa hàng ở 42 Tôn Thất Thuyết (có một số hạng mục không phù hợp quy chuẩn), và cửa hàng số 7 Nguyễn Tất Thành (vi phạm lộ giới).

Ở quận 6 có 16 cửa hàng đang kinh doanh nhưng cũng có 13 cửa hàng phải ngưng vì không đủ các điều kiện. Riêng cửa hàng số 91 - 89 F Chợ Lớn, phường 11 dù không đủ điều kiện gia hạn kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh.

Nhưng cây xăng vi phạm lộ giới là những trường hợp khá điển hình ở những quận, huyện ngoại thành.

Quận 12 có 31 cây xăng có giấy phép kinh doanh nhưng cũng có 10 cây xăng không giấy phép, trong đó có cây xăng 1247 QL1, khu phố 3 An Phú Đông không đảm bảo khoảng cách an toàn giao thông; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ 36 có cửa hàng xăng dầu nằm trong lộ giới.

Quận Gò Vấp có 31 cây xăng thì có đến 22 cây xăng vi phạm về lộ giới, phải chỉnh sửa hay dỡ bỏ. Quận Tân Phú có 15 cây xăng và 2 cây xăng kinh doanh nhiều năm nay không có giấy phép.

Những “cây xăng thần chết”

Trong một tuần đi khảo sát thực tế, chúng tôi không khỏi giật mình khi thấy trên địa bàn các quận trung tâm có khá nhiều “cây xăng thần chết”, những bó đuốc có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào và gây những tác hại không lường hết được.

Cây xăng số 169 Hai Bà Trưng, Q3 ( giao lộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu) nằm ở vị trí góc ngã tư đường, cạnh nó là khách sạn Quê Hương 1 và Cty dịch vụ nước ngoài.

Ông Trương Quang – Việt kiều Mỹ tâm sự: “Tôi thường hay về Việt Nam và được bạn bè giới thiệu nghỉ ở Quê Hương 1 vì tiện đường, có nhà hàng tự chọn…

Nhưng khi thấy cây xăng đối diện khách sạn tôi thay đổi ý định ngay. Nó vừa nguy hiểm và ô nhiễm môi trường vì mùi xăng dầu khó chịu. Thêm nữa, cây xăng cạnh ngã tư nếu kẹt xe mà hỏa hoạn chắc chắn thiệt hại không thể lường được”.

Một cây xăng khác cũng nguy hiểm tương tự vì nằm trên góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Điện Biên Phủ, Q3. Cây xăng này nằm cạnh khách sạn 3 sao New Epoch.

Cách đó khoảng 100 m (gần vòng xoay ngã 6 Dân Chủ) là một cây xăng nằm đối diện với Trung tâm văn hóa quận 3, nơi luôn đông nghịt người đến xem vào buổi tối.

Một số cây xăng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người vì nó là nơi đông người thường xuyên sinh hoạt như các hội trường, tụ điểm ca nhạc, nhà sách… Đó là cây xăng số 113 bà Huyện Thanh Quan vì nó nằm cạnh Hội trường thành phố (số 111 bà Huyện Thanh Quan).

Cây xăng nằm cạnh Câu lạc bộ Lan Anh (trên đường Cách mạng Tháng Tám, Q3) cũng khiến nhiều người nơm nớp vì “thần hỏa” có thể bốc lên cùng lúc sân khấu ca nhạc đang đông đúc.

Cây xăng góc đường Trương Định – Lý Chính Thắng (Q3) nằm cạnh ngã tư đã nguy hiểm lại càng đáng sợ hơn vì bên cạnh là nhà sách Văn nghệ vốn lúc nào cũng đầy sách, đông người.

Cây xăng của đại lý xăng dầu số 4 nằm ở góc đường Sư Vạn Hạnh nối dài và Tô Hiến Thành cũng luôn gây tâm lý nơm nớp cho những ai có việc vào siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành mua sắm…

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng PCCC TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện có trên 100 cây xăng có vi phạm về lộ giới hay không đủ các yếu tố như giấy phép, an toàn PCCC.

Hiện chúng tôi đang lên danh sách để rà soát lại toàn bộ những cây xăng đang hoạt động trên địa bàn để có đề xuất. Những cây xăng góc ngã ba, ngã tư đường, nơi tập trung đông người, cạnh trường học, chân cầu… theo quy định đều không đủ điều kiện để tiếp tục kinh doanh”.

Phần lớn những cây xăng này đã tồn tại rất lâu, có những cây có trước ngày giải phóng. Có thể trước đây nó tồn tại không có vấn đề gì nhưng nay với xu thế phát triển, mật độ dân cư cao, sự nguy hiểm là thực tế. 

Tháng 10 hàng năm là tháng an toàn PCCC, tuy nhiên nếu không có những biện pháp kiên quyết hơn trong việc lập lại trật tự việc kinh doanh xăng dầu thì tình hình cháy nổ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhất là ngay khu vực nội thành.

MỚI - NÓNG