Huyện có bí thư trúng tuyển:

Những cây hoa đã nở trên đất cằn

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Huyện ủy Võ Ngọc Tuyên (giữa) tặng cây giống cho người dân
Bí thư Huyện ủy Võ Ngọc Tuyên (giữa) tặng cây giống cho người dân
TP - Hàng triệu cánh hoa chen nhau đua nở 4 mùa, trải dài từ trụ sở công quyền đến tận cửa ngõ nhà dân; vô vàn cây ăn trái đang từng ngày phủ xanh vùng đất trọc, cằn khô trên huyện Lắk nghèo khó - nơi luôn có những ánh mắt dõi theo và có cả sự hồ nghi người đứng đầu vốn từng trúng tuyển về làm Bí thư Huyện ủy.

Huyện nghèo vươn dậy

Những ngày này về huyện Lắk, chúng tôi được hít hà không khí trong lành bên hồ Lắk thơ mộng, với hàng cây cao tỏa bóng che chắn những vạt hoa giấy, hoa ngũ sắc đang chớm mình tỏa hương sắc. Ít ai biết, nơi đây vừa trải qua những ngày căng thẳng chống “giặc COVID-19”, khi địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 27/4 vừa qua, sau đó ghi nhận thêm nhiều ca bệnh khiến dịch bệnh trở nên phức tạp. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sát sao, cùng khối chính quyền tổ chức khoanh vùng, truy vết thần tốc các ca bệnh; lập chốt, kiểm soát dịch bệnh từ các cửa ngõ ra vào địa bàn.

Những cây hoa đã nở trên đất cằn ảnh 1

Hồ Lắk thơ mộng, điểm nhấn riêng của huyện Lắk Ảnh: Duy Thương

“Chúng tôi luôn đặt công tác phòng, chống COVID-19 lên mức cao nhất, bởi địa phương còn nghèo, nếu để dịch bệnh lan rộng, ngân sách và mọi nguồn lực sẽ chẳng còn để phát triển kinh tế xã hội. Khi dịch xâm nhập, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở. Với cách làm trên cùng sự đồng lòng của nhân dân, ca bệnh dừng lại ở con số 12, thấp nhất so với các địa phương khác trên toàn tỉnh”, ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Lắk nói.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Huyện ủy giao việc cho khối chính quyền đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch đất đai, “dọn đường” cho các dự án đầu tư đô thị, cụm công nghiệp, dự án chăn nuôi.... Trong đó, nhà máy chế biến gạo quy mô 50 nghìn tấn/năm tại vựa lúa lớn xã Buôn Triết được nông dân mong chờ. Ông Y Then Bđáp (buôn Tung 1, xã Buôn Triết) cho biết, có 5 sào lúa gieo 2 vụ, năng suất đạt 7-8 tạ/sào. Sau khi thu hoạch xong, ông Y Then thường bán lúa tươi cho thương lái. Nếu có nhà máy chế biến, ông Y Then hy vọng giá lúa sẽ cao và ổn định hơn.

Những cây hoa đã nở trên đất cằn ảnh 2

Phong cảnh đồng quê thanh bình ở huyện Lắk Ảnh: Duy Thương

Các dự án trên là kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư do huyện Lắk tổ chức giữa tháng 4/2021, thu hút hơn 500 đại biểu Trung ương đến địa phương tham dự, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước. Đây có lẽ là huyện duy nhất trong cả nước mạnh dạn tổ chức mời gọi doanh nghiệp khắp cả nước về đầu tư.

“Dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, nhưng ta phải linh động, thích ứng. Xác định con người là then chốt, chúng tôi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy sản phẩm làm thước đo hiệu quả công việc; đưa các phòng ban chuyên môn về trụ sở UBND huyện để giám sát, đôn đốc tiến độ công việc. Việc này vừa tạo thêm quỹ đất sạch thu hút đầu tư, vừa sử dụng hợp lý tài sản công… Sau 10 năm liên tục đứng cuối hoặc áp cuối bảng xếp hạng trong 15 đơn vị cấp huyện, riêng năm 2020 chỉ số cải cách hành chính được cải thiện 5 bậc, xếp thứ 9/15 huyện thị xã thành phố”, ông Tuyên thông tin.

Khôi phục thủ phủ hoa mai

Tháng 10/2020, Đảng bộ huyện Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02 “về tập trung huy động các nguồn lực, nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030”. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Lắk tập trung vận động cán bộ, đảng viên, công viên chức, doanh nghiệp và toàn dân hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, trồng hoa.

Chính Bí thư Tuyên bỏ tiền túi mua hàng nghìn cây hoa giống (hoa giấy, mai anh đào, hoàng yến, chuông vàng, phượng tím, hoa mai…) tặng các trường học trên địa bàn huyện và trồng dọc trục đường quanh hồ Lắk. Trong hành trình tìm loài hoa đặc trưng cho huyện, ông Tuyên chọn loài hoa nở vào mùa xuân tượng trưng cho may mắn, no ấm; lại có giá trị kinh tế, hợp với vùng đất từng là thủ phủ mai rừng. Phong trào trồng hoa được nhân rộng từ trụ sở công quyền đến tận nhà dân ở các xã vùng sâu mà không tốn tiền ngân sách.

Ngoài ra, Nghị quyết 05 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng đang đi vào thực tiễn nhằm thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang cây ăn trái (mít, mãng cầu, chôm chôm…) phù hợp với khí hậu, đất đai, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. Có người ví Nghị quyết 05 như “nghị quyết 0 đồng” bởi hầu hết kinh phí thực hiện đều xã hội hóa thông qua vận động các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp… tặng cây giống cho người dân.

Vừa bàn giao hàng trăm cây giống cho người dân huyện Lắk, chị Lệ - một người con của huyện Lắk đang sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột rất vui khi diện mạo quê nhà thay đổi từng ngày. Điều chị mừng nhất là những chính sách, nghị quyết được xây dựng dựa trên nhu cầu và lợi ích của dân, cách thực hiện cũng linh hoạt để những người như chị được góp một phần nhỏ xây dựng quê hương.

Chia sẻ lý do dành nhiều tâm huyết cho huyện Lắk, ông Bí thư Huyện ủy Võ Ngọc Tuyên nói: “Tôi làm Bí thư thông qua cuộc tuyển chọn do Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức đầu năm 2020. Sự quan tâm, kỳ vọng, áp lực nhiều hơn nhưng đó không phải vấn đề tôi bận tâm nhất. Là cán bộ, làm gì được cho dân lúc đương nhiệm mới quan trọng. Nếu thu mình, không dám nghĩ, dám đổi mới thì sẽ rất nhạt nhòa”.

Năm 2021 được xem là thành công nhất của chính quyền và nhân dân huyện Lắk khi được Thủ tướng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm, Đảng bộ huyện Lắk được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.