Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu

SVVN - Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng đào Nhật Tân rực rỡ hơn vởi sắc màu của hoa đào, hoa mai. Nơi đây diễn ra không khí vui tươi, tấp nập của người mua, người bán.

Trước thời khắc cuối cùng của năm Canh Tý, khung cảnh tấp nập người mua, bán trong sắc đào Xuân tươi thắm. Giá của các loại hoa đào cũng rất đa dạng, với nhiều mức khác nhau, từ 50.000 đồng tới hàng chục triệu đồng/cành hoặc cây.

Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 1 Mọi con đường ra vào làng trồng đào Nhật Tân, tấp nập cảnh người mua, bán hoa, cây cảnh trang trí.

Theo những người nông dân ở làng trồng đào lớn nhất Thủ đô cho biết, năm nay thời tiết cuối năm thuận lợi, hoa đào bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên những ngày trước, lượng khách chưa nhiều. Chỉ trong mấy ngày cuối năm này, lượng khách mới bắt đầu đông đúc hơn. Giá đào năm nay nhìn chung cũng rẻ hơn so với mọi năm.

Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 2 Khung cảnh của những vườn đào trở lên rực rõ hơn bao giờ hết.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 3 Một hộ dân trồng đào chuẩn bị đưa những cành đào cuối cùng ra phố.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 4 Cảnh tấp lập người dân ra vào vườn đào.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 5 Cảnh mua bán đào ngày cuối năm.

"Năm nay, lượng đào xuống phố nhiều, hoa đào cũng bung nở đúng dịp rất đẹp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn kinh tế nên sức mua giảm hơn so với mọi năm", chủ vườn đào tại Nhật Tân cho biết.

Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 6 Những cành đào cuối cùng được người dân lựa chọn đưa ra phố bán.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 7 Tại vườn, những cành đào đã trổ bông rực rỡ.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 8 Tuy nhiên, còn rất nhiều cành đào được chủ vườn giữ lại để bán vé cho khách tham quan, chụp ảnh.

Cảnh tấp lập người mua, kẻ bán tại Nhật Tân:

Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 9 Những cành đào cuối cùng kịp phục vụ người dân chơi Tết.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 10 Dịch vụ vận chuyển dịp Tết khá đắt đỏ.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 11 Mọi dịch vụ đều được đáp ứng kịp thời.
Những cành đào cuối cùng ở Nhật Tân xuống phố cận Tết Tân Sửu ảnh 12 Một người chơi đào chọn được cành ưng ý trong ngày 30 Tết Nguyên đán.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.