Những 'cánh chim lạ' hứa hẹn tỏa sáng ở Euro 2012

Những 'cánh chim lạ' hứa hẹn tỏa sáng ở Euro 2012
Còn gần 3 tuần nữa, Euro 2012 sẽ chính thức khởi tranh, các đội bóng đang trong quá trình hoàn tất đội hình trước thềm trận đánh lớn này. Hãy cùng điểm qua các ngôi sao mới hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên đất Ba Lan-Ukraine.

Những 'cánh chim lạ' hứa hẹn tỏa sáng ở Euro 2012

> Bóng vàng chờ sao sáng

Còn gần 3 tuần nữa, Euro 2012 sẽ chính thức khởi tranh, các đội bóng đang trong quá trình hoàn tất đội hình trước thềm trận đánh lớn này. Hãy cùng điểm qua các ngôi sao mới hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên đất Ba Lan-Ukraine.

Gotze chờ đợi một kỳ Euro 2012 đáng nhớ
Gotze chờ đợi một kỳ Euro 2012 đáng nhớ.

Tại Euro 2008, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch nhưng ngôi sao mới thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là Arshavin, người đưa ĐT Nga bước lên đỉnh cao nhất. Và tại Euro 2012 lần này, nhiều gương mặt mới hứa hẹn sẽ có một giải đấu đáng nhớ.

Mario Gotze (Đức): Mới 19 tuổi nhưng Gotze đã trở thành một trong những ngôi sao hay nhất của Dortmund và có nhiều đóng góp ở giai đoạn vòng loại cho ĐT Đức. Gotze có cái chân trái khéo léo, tốc độ hoàn hảo và được coi là con bài không thể thiếu trong tay HLV Joachim Loew lúc này.

Christian Eriksen (Đan Mạch): Được mệnh danh là “Michael Laudrup” mới của bóng đá Đan Mạch, Eriksen đã thành danh ở Ajax và từng tham dự World Cup 2010. Năm nay mới 20 tuổi nhưng Eriksen đã thể hiện được sự chững chạc đến kinh ngạc và hứa hẹn sẽ là đầu tàu của Đan Mạch tại giải lần này. Eriksen đang được Malaga chào mời với giá 35 triệu euro.

Alex Oxlade-Chamberlain (Anh): Phát hiện mới của Arsenal mùa giải vừa qua và phong độ chói sáng đó giúp Anh có mặt ở ĐT Anh. Chamberlain có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hoàn hảo. HLV Hogdson kỳ vọng tốc độ của tài năng 18 tuổi này sẽ mang lại nhiều nét mới trong lối chơi cho “Tam sư”.

Yann M'Vila (Pháp): Tỏa sáng trong màu áo Rennes, M’Vila đang được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất nước Pháp hiện này, đặc biệt cầu thủ này có khả năng sút xa rất tốt. M’Vila đang được cả Barca, Real Madrid lẫn Arsenal chào mời. HLV Blanc khẳng định M’Vila sẽ là cầu thủ quan trọng của Les Bleus tại Euro 2012 này.

Sebastian Giovinco (Italia): Trong bối cảnh Italia đang khủng hoảng tiền đạo, Giovinco có thể sẽ là gương mặt tạo ra sự khác biệt trên hàng công nhờ sự nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm đa dạng. Sau một năm được Parma cho mượn, Juventus quyết tâm giữ chân Giovinco trước sự chèo kéo của Barca hay PSG.

Yevhen Konoplyanka (Ukraine): Mới 22 tuổi, Yevhen được biết đến là tài năng số 1 của Ukraine hiện nay và đã thể hiện được nhiều ở các trận giao hữu gần đây nhất. Yevhen hoàn toàn có thể là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Ukraine tại giải đấu trên sân nhà lần này.

Jordi Alba, hậu vệ trái số 1 của TBN hiện nay
Jordi Alba, hậu vệ trái số 1 của TBN hiện nay.

Jordi Alba (Tây Ban Nha): Nhờ mùa giải chói sáng trong màu áo Valencia, Jordi Alba nghiễm nhiên có một suất chính thức dự Euro 2012 năm nay. Nhanh nhẹn, khéo léo và bám biên tốt, HLV Del Bosque kỳ vọng cánh trái của Alba sẽ là hướng tấn công chính của La Furia Roja tại Euro 2012.

Sau khi Capdevila giải nghệ, Jordi Alba chính là hậu vệ trái hay nhất mà bóng đá Tây Ban Nha sở hữu, vị trí mà Seleccion chưa tìm đươc người ưng ý từ thời Sergi. Hiện tại, ngôi sao 21 tuổi này đang rất được Barcelona chú ý.

Alan Dzagoev (Nga): Được đánh giá là tiền vệ hay nhất của CSKA Moscow, một vị trí chính thức trong màu áo ĐT Nga là điều không có gì phải bàn cãi với Dzagoev. Tiền vệ này có khả năng kiến tạo tốt và kỹ thuật hoàn hảo, có thể mang lại sự khác biệt trong lối chơi tấn công của “gấu Nga”.

Gregory Van der Wiel (Hà Lan): Sau một kỳ World Cup 2012 thành công, Van der Wiel chính là hậu vệ phải số 1 của Hà Lan hiện nay. Tốc độ và khả năng leo biên tốt của Van der Wiel giúp Hà Lan có thêm nhiều phương án tấn công ở bên cánh này. Mới 24 tuổi, hậu vệ này còn nhiều cơ hội tiến xa hơn.

Theo Thúy Bảo
Dân Trí/Marca

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG