Những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
Những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh
TPO - Là tác giả của những ca khúc được đánh giá là “tuyệt hay” về Hà Nội, mới đây nhạc sĩ Phú Quang được vào danh sách xét giải Nhà nước về văn học, nghệ thuật nhờ chính những đứa con tinh thần này.

Nhạc sĩ của “Em ơi Hà Nội phố” là một trong 37 tác giả được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua hồ sơ, đăng tải trên trang web Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của nhân dân về việc xét giải Nhà nước trước khi hoàn thiện danh sách vào ngày 1/7.

Nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh với năm tác phẩm: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ, Điều giản dị và khí nhạc: Tình yêu của biển (Solo Fute et orchestre).

Những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh ảnh 1

Nhạc sĩ Phú Quang trong một chương trình truyền hình.

Điều đáng nói, mười năm trước, nhạc sĩ từng "chưa có duyên với giải thưởng" do không đạt số phiếu bầu từ hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi bị loại, nhạc sĩ nói ông không quan tâm đến việc mình được hay không được giải thưởng nữa: “nếu người ta ghi nhận thì cũng là bình thường, mà nếu không thì tôi cũng coi là bình thường nốt”!

Nhạc sĩ Phú Quang nhập viện hơn một năm nay do biến chứng tiểu đường. Người thân của ông cho biết, hiện sức khỏe của nhạc sĩ đã bớt nguy kịch, ông tỉnh táo nhưng vẫn yếu, vợ phải túc trực chăm sóc thường xuyên.

Bà xã Trịnh Anh Thư là người vợ thứ ba của Phú Quang, kém ông 20 tuổi và làm việc ở ngành ngân hàng. Khi quen nhau 16 năm trước, Phú Quang chỉ kém bố Anh Thư 3 tuổi và hơn mẹ chị 1 tuổi. Song mối tình của hai người vẫn được gia đình ủng hộ vì nhạc phụ của Phú Quang là nhà văn Trịnh Đình Khôi có cái nhìn khá thoáng trong chuyện tình cảm.

Những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh ảnh 2

Phú Quang và vợ Trịnh Anh Thư

Cô gái trong bài hát “Mùa thu giấu em” của nhạc sĩ Phú Quang chính là chị Trịnh Anh Thư. Những ca từ nhiều xúc cảm xuất phát từ tình riêng của nhạc sĩ đã làm lay động nhiều tâm hồn bạn trẻ đang yêu: “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế? Để cuối con đường anh kịp nhận ra em; Em ào tới chợt xôn xao lá đổ; Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm; Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ; Và con đường lại xao xác gió heo may; Em hôn anh đắm say như gió; Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu”.

Vào tháng 5, bạn bè, người thân của nhạc sĩ dự định tổ chức đêm nhạc tri ân ông nhưng phải hoãn vì dịch.

Năm ngoái, nhạc sĩ Phú Quang đã giành "Giải thưởng Lớn" Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội nhờ những nhạc phẩm về Hà Nội. Thời gian đó ông đã phải nằm viện thở máy và không thể tới lễ trao giải . Anh trai ông - nhạc sĩ Phú Ân, bà xã Trịnh Anh Thư và con gái - giảng viên piano Trinh Hương – đã thay mặt nhạc sĩ lên nhận giải.

Những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị vinh danh ảnh 3

Chị Trịnh Anh Thư (ôm hoa), nhạc sĩ Phú Ân và con gái Trinh Hương nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái thay nhạc sĩ Phú Quang.

Lần ấy, chị Trịnh Anh Thư đã khóc. Chị thay mặt chồng nói cảm ơn gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái cùng ban tổ chức: "Tôi rất tiếc rằng chồng tôi - nhạc sĩ Phú Quang không thể chứng kiến giây phút này vì đang phải chiến đấu với bệnh tật. Tôi hy vọng giải thưởng là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh để anh ấy vượt qua quãng thời gian này. Tôi biết rằng rất khó khăn nhưng hy vọng anh sẽ vượt qua".

Hiện nay, người hâm mộ cũng hy vọng Phú Quang được giải thưởng Nhà nước, để góp thêm một động lực giúp ông chiến thắng bệnh tật.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số viết về Hà Nội. Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như: Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Một dại khờ, một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.