Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới

TPO - Thần Vệ Nữ thành Milo, Lực sĩ ném đĩa hay Người đeo vòng nguyệt quế... là những bức tượng khỏa thân kinh điển của lịch sử nghệ thuật thế giới.
Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 1

Tượng David do nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo làm từ năm 1501 đến 1504, trở thành một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh. Thời Phục Hưng, những người có dương vật nhỏ thường được xem là đẹp, bởi họ cho rằng dương vật lớn chỉ có ở loài thú dữ. Ảnh: Getty  

Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 2 Tượng thần Vệ Nữ thành Milo là một bức tượng Hy Lạp cổ đại, khắc họa Aphrodite (người La Mã gọi là Venus), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm, nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Các nhà khoa học dự đoán bức tượng này được tạc trong khoảng thời gian từ năm 130-100 TCN. Hiện nay, tượng được trưng bày trong viện bảo tàng Louvre của Pháp.
Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 3

Lực sĩ ném đĩa là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp được hoàn thành vào khoảng năm 460-450 TCN. Bức tượng đồng nguyên gốc của Hy Lạp bị mất, nhưng tác phẩm được biết đến qua rất nhiều bản sao của La Mã, được chế tác bằng đá cẩm thạch.

Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 4 Bức tượng Laocoon và các con trai được tạc bằng đá cẩm thạch, khắc họa một thầy tu của thành Troa có tên là Laocoon cùng hai con trai của ông - Antiphantes và Thymbraeus bị bóp nghẹt bởi con rắn biển của thần biển Neptune. Bức tượng được khai quật năm 1506 tại Rome, sau đó được đưa đến Vatican. 
Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 5 Tượng đồng Artemision được cho là miêu tả thần Poseidon hoặc thần Dớt. Nếu là thần Poseidon thì bức tượng còn thiếu một cây đinh ba. Nhưng nếu là thần Dớt thì bức tượng còn thiếu một tia sét. Bức tượng được tìm thấy trên biển vào năm 1928, và thường được cho là có liên quan đến 2 nhà điêu khắc cổ đại Myron và Onatas.
Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 6 Aphrodite of Cnidus là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles, miêu tả nữ thần Aphrodite một tay cầm khăn tắm, một tay che bộ phận nhạy cảm. Nguyên mẫu của bức tượng được cho là Phryne -  là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp thành Athens thời Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 4 TCN. Bức tượng gốc của Hy Lạp hiện không còn, thay vào đó là các bản sao của La Mã.
Những bức tượng khoả thân kinh điển của nghệ thuật thế giới ảnh 7 Tượng nàng Tiên Cá chỉ cao 1,25 m, nặng 175 kg, xõa tóc ngồi trên tảng đá ở bến cảng Copenhagen tại Langelinie và nhìn xuống vịnh Oresund. Bức tượng đồng nàng tiên cá được đặt tại bến tàu ngày 23/8/1913, gắn liền với truyện cổ tích cùng tên của văn hào Christian Andersen.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.