Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19
SVVN - Gần đây, cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ tranh vui của họa sĩ Thái Hà An (hay còn gọi là Anbecks) về chủ đề đại dịch COVID-19. Những bức tranh của Hà An đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người trẻ.

Những bức tranh “gây sốt”

Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trở lại, họa sĩ Thái Hà An cũng bắt tay nghiên cứu, quan tâm nhiều hơn về việc vẽ tranh chủ đề dịch bệnh. Trên fanpage của mình, Hà An thường lựa chọn những nhân vật, chủ đề thời sự có sức lan tỏa những điều tích cực, thông điệp tốt đẹp tới các bạn trẻ, xã hội và cộng đồng.

Phong cách tranh vẽ của anh Hà An là hoạt hình vui. Các nhân vật được anh lựa chọn vừa đảm bảo được tính thời sự, vừa mang nét gì đó dễ thương, đáng yêu, gần gũi của thể loại tranh hoạt hình. Khi vẽ tranh chủ đề chống dịch COVID-19, họa sĩ Hà An luôn cố gắng truyền tải nội dung một cách trực tiếp, cụ thể nhất để người xem dễ hiểu và cảm nhận, đồng thời đảm bảo tính lạc quan, các thông điệp ý nghĩa được truyền tải trong đó.

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 1
Tranh biếm hoạ người cha ra đường sau 6h tại Sài Gòn để chở bình oxy cho con bị bệnh khiến nhiều người xúc động.

Đặc biệt, hai tác phẩm về đề tài dịch bệnh gần đây nhất là bức tranh “Con ráng đợi ba nha” và tranh vẽ “Thiên thần tặng rau miễn phí” đã đạt được lượng tương tác "đột phá" hơn hẳn so với các tác phẩm trước. Chia sẻ về cảm hứng cho hai bức tranh này, họa sĩ Hà An nói: “Câu chuyện về anh Minh bán rau giá rẻ cũng như tặng miễn phí cho người nghèo khiến mình rất ngưỡng mộ. Đó là sự thấu hiểu và cảm thông giữa người với người, lá lành đùm lá rách. Đây chính là thông điệp mình muốn gửi gắm và truyền tải qua bức tranh "Thiên thần tặng rau". Còn câu chuyện người cha chở bình oxy cũng làm mình rất xúc động trước hoàn cảnh cũng như tình cảm cha con. Đó là câu chuyện hết sức nhân văn trong mùa dịch, ngoài tình cảm phụ tử thiêng liêng còn là ý thức và trách nhiệm với cộng đồng”.

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 2
Câu chuyện của anh Minh bán rẻ rau và tặng rau cho người nghèo đã để lại nhiều cảm hứng tích cực cho người xem.

Phía dưới các bức tranh là hàng nghìn những bình luận xúc động, đồng cảm và chia sẻ, điều này khiến họa sĩ Hà An cảm thấy rất vui mừng và có thêm nhiều động lực. Vân Ý – một bạn đọc yêu mến tranh biếm họa của Hà An chia sẻ: “Tranh cảm động và đầy ý nghĩa, vừa xem giải trí, vừa thoải mái tinh thần nhưng cũng đồng thời học hỏi được những điều tích cực trong cuộc sống”.

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 3
Hoạ sĩ Thái Hà An - chủ nhân của những bức tranh biếm hoạ ý nghĩa.

Lan toả năng lượng tích cực

Ngoài hai bức tranh với lượt like lên đến hàng trăm nghìn, hoạ sĩ Anbecks còn rất nhiều tranh khác với chủ đề dịch bệnh COVID-19 cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Những bức tranh này khắc họa lại con người ở những vai trò khác nhau trong đại dịch: Em bé ủng hộ những trái bí, những cô chú công nhân vệ sinh môi trường, những “anh hùng áo trắng”…

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 4

Những bức tranh biếm họa truyền cảm hứng của họa sĩ Hà An.

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 5

Với mong muốn fanpage Anbecks sẽ trở thành một kênh thời sự cảm xúc cho bạn đọc, khi nhận được sự tương tác lớn của cộng đồng mạng, anh Hà An bày tỏ: “Trang Anbecks trở thành một nơi các bạn có thể giao lưu, tâm sự và mình thấy rất vui về điều đó”.

Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 6
Những bức họa độc đáo về chủ đề COVID-19 ảnh 7
Nhân viên vệ sinh môi trường vất vả trong đêm mưa mùa COVID.

Cũng theo hoạ sĩ Hà An, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nặng nề tới thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Qua những bức vẽ, anh gửi gắm lời kêu gọi mọi người rằng hãy nâng cao ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch, giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, anh cũng mong muốn mọi người giữ được tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà An chia sẻ về nghệ danh Anbecks: “Năm lớp 6, mình bắt đầu theo dõi bóng đá và hâm mộ CLB Manchester United cũng như cầu thủ David Beckham. Anbecks là sự kết hợp của An và Becks (tên thường gọi của Beckham). Nghệ danh này đã theo mình tới bây giờ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.