Những âm mưu mới của tin tặc năm 2011

Những âm mưu mới của tin tặc năm 2011
TPO - Tấn công DdoS tiếp tục lan tràn, tội phạm mạng sẽ nhắm đến việc đánh cắp toàn bộ thông tin của cá nhân hoặc đối tượng nào đó hơn là chỉ đơn thuần đánh cắp các thẻ tín dụng hoặc phát tán thư rác… Đó là dự báo của hãng bảo mật Kaspersky cho năm 2011.

Kaspersky Lab vừa công bố báo cáo tổng kết thường niên về những mối đe doạ trong môi trường mạng và những dự báo cho năm 2011.

Theo báo cáo này, năm 2010 chứng kiến mức độ hoành hành của những chương trình độc hại đã đạt cấp độ báo động mới. Điều này tạo ra những thay đổi mới trong thế giới tội phạm vốn đang chi phối các cuộc tấn công vào thế giới số, cũng như thay đổi những mục tiêu và thủ đoạn mà chúng đang sử dụng.

Các tin tặc sẽ bắt đầu nhắm đến những mục tiêu rộng hơn chứ không còn tập trung đơn thuần vào hệ thống ngân hàng trực tuyến và hệ thống thanh toán điện tử. Những kẻ tạo ra virus và khách hàng của chúng sẽ nhắm đến việc đánh cắp toàn bộ thông tin của cá nhân hoặc đối tượng nào đó hơn là chỉ đơn thuần đánh cắp các thẻ tín dụng hoặc phát tán thư rác.

Những thay đổi của các loại mã độc mới cũng có thể tạo ra những tác động to lớn lên môi trường mạng trong năm 2011. Sự tấn công của sâu tinh vi về mặt công nghệ Stuxnet trong năm 2010 là sự chứng minh rõ ràng sức mạnh tấn công của giới tội phạm mạng.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh với ngành công nghiệp an toàn mạng về những thách thức mà họ sắp phải đối mặt. Cũng không loại trừ khả năng các chính phủ và các hãng thương mại có thể sẽ sử dụng những chương trình như Stuxnet cho mục đích riêng của mình.

Phương pháp cơ bản mà các tin tặc sử dụng để tấn công bằng malware là lợi dụng các lỗ hổng của các chương trình hợp pháp hay thông qua các trình duyệt. Rồi sẽ xuất hiện nhiều hơn các mối đe dọa vào các hệ điều hành 64-bit, cũng như nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các thiết bị di động, các hệ điều dành thiết bị di động và người sử dụng các mạng xã hội.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công từ chối dịch vụ DdoS sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề lớn nhất lan tràn trên mạng internet trong năm 2011.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).