Nhức nhối hàng loạt trạm cân trái phép ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dọc tỉnh lộ 678 đoạn qua 4 xã phía Tây huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) mọc lên 10 trạm cân thu mua mì (sắn) trái phép, tồn tại nhiều năm qua, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương chưa xử lý triệt để.

Chỉ trên quãng đường chừng 20km của tỉnh lộ 678 đi qua 4 xã Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Đăk Na, Đắk Tờ Can (huyện Tu Mơ Rông) có tới 10 trạm cân thu mua nông sản của người dân. Đây cũng là một trong số vùng có sản lượng mì lớn nhất tỉnh Kon Tum. Ước tính, mỗi trạm cân hàng tháng thu mua hàng nghìn tấn mì tươi.

Nhức nhối hàng loạt trạm cân trái phép ở Kon Tum ảnh 1

Một trong số những trạm cân dọc tỉnh lộ 678

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trên tỉnh lộ 678, trạm cân đầu tiên sát UBND xã Đắk Tờ Can tồn tại nhiều năm song các thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện. “Các trạm cân không phép sẽ liên kết để ép giá người dân. Sợ nhất là cân bị chỉnh sửa để giảm trọng lượng, gây thiệt hại cho nông dân”, nguồn tin cho biết.

Cách trạm cân trên chừng 5km là điểm cân thu mua mì của một người đàn ông tên H. (biệt danh là Tý “quạ đen”). Theo tiết lộ của nguồn tin, ngoài thiếu các thủ tục về mặt pháp lý, trạm này còn gây mất an toàn giao thông khi nằm ngay đoạn dốc cao, khuất tầm nhìn, lượng xe qua lại nhiều.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết “đã biết và xử lý” 10 trạm cân thu mua nông sản trái phép ở tỉnh lộ 678. Hầu hết các lỗi vi phạm của 10 trạm cân là yêu cầu về đấu nối, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có giấy phép làm trạm cân...

Ông thừa nhận những trạm cân này tồn tại hơn 4 năm nay. Tuy nhiên, về việc vì sao đến nay chưa thể xử lý dứt điểm, vị này giải thích: “Xử lý các trạm mới thì họ lại nói vì sao cái cũ không xử lý mà xử lý họ. Về mức phạt theo quy định mới đối với các trạm không đầy đủ giấy phép từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng”. Ông Mạnh cũng cho biết: “Huyện đã cho chủ trương làm 5 trạm cân nhưng đến nay chưa hoàn thành”.

Tiếp nhận thông tin từ báo Tiền Phong, ông Mạnh cho biết sẽ rà soát lại, nếu gia hạn mà không bổ sung được đầy đủ giấy tờ huyện sẽ cưỡng chế đối với các trạm không đủ điều kiện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.