Nhục nhã vì vợ ngoại tình mang bầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Làm thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng, rồi vợ mang bầu không phải con của mình thì bức xúc, nhục nhã vô cùng.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Đọc bài Thề thốt yêu chồng, lại có bầu với tình nhân, mà tôi cứ thấy gai gai, nhột nhột thế nào ấy bởi tôi cũng ở trong hoàn cảnh của anh, dù vợ tôi không được trẻ trung, xinh đẹp như vợ anh nhưng cô ấy cũng kém tôi tới 12 tuổi. Điều nữa là cô ta cũng đang muốn bỏ tôi để đi với tình nhân và việc có bầu với anh chàng ấy chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi bởi tôi bất hạnh hơn anh là tôi không có khả năng để cho cô ấy một đứa con.

Cho nên đọc câu chuyện của anh, tôi chỉ có thể nói lời chia sẻ và mạo muội cùng anh gỡ rối một vài ý, nếu thành công, tôi cũng sẽ theo anh để giải quyết. Làm thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng, rồi vợ mang bầu không phải con của mình thì bức xúc, nhục nhã vô cùng, anh ạ.

Việc đầu tiên theo tôi, là anh cắt viện trợ cho cô ấy đi, cô ta còn đi học, còn phải dựa dẫm vào chỗ ở, tiền nong của anh. Bây giờ không còn nguồn viện trợ, tôi nghĩ cô ấy sẽ chẳng còn lý do gì mà theo cái anh chàng trẻ tuổi, phong độ nhưng kinh tế eo hẹp, chẳng dư giả gì để lo nổi thân chứ đừng nói chu cấp cho cả cô ấy và đứa bé.

Cô ta theo anh chàng đó vì có tiền của anh chu cấp, tiêu xài thoải mái rồi còn có cả tiền để bao tình nhân nữa.

Sau nữa là anh nên đề nghị ly hôn với cô ta, cái bầu đó không phải của mình thì không việc gì phải đày đọa chính mình khi ngày ngày phải sống, phải nhìn thấy một đứa trẻ được sinh ra từ một cuộc tình tội lỗi lớn lên ngay trong nhà mình.

Tôi cũng đang trong tâm trạng bức xúc nên khi đọc thấy bài viết của anh, đồng cảm và viết gửi anh mấy dòng này. Dại khôn thế nào anh đừng chấp, đừng cho rằng “ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu” nhé.

Một người có thể không tự tin mà tìm ra lối thoát, biết đâu khi lắng nghe nhau, lại có thể tìm ra được những lối thoát tốt cho cuộc sống của mỗi người.

Mong anh khỏe và sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa sự việc trớ trêu, cay đắng này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.