Như thế là quá sốc, nặng rồi!

Như thế là quá sốc, nặng rồi!
TP - “Kỷ luật ai cũng phải xét đến công tội, trường hợp HLV Nguyễn Tuấn Anh như thế là quá nặng rồi”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Đà Nẵng Lê Hồng Sơn trao đổi với Tiền Phong chiều 23/6.

> Cảnh cáo, cho thôi chức HLV sàm sỡ Trương Thanh Hằng
> Trương Thanh Hằng kể việc bị 'gạ tình'

Vừa hồi phục sau cú sốc tai nạn hồi năm 2012, VĐV Thanh Hằng lại chịu tổn thương nặng nề về tâm lý. ảnh: N.H
Vừa hồi phục sau cú sốc tai nạn hồi năm 2012, VĐV Thanh Hằng lại chịu tổn thương nặng nề về tâm lý. ảnh: N.H.

Như Tiền Phong đã thông tin, HLV Nguyễn Tuấn Anh -Phó phòng Khoa học thể thao (thuộc Trung tâm) kiêm HLV điền kinh quốc gia phụ trách cự ly dài và marathon - có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng đã bị Hội đồng kỷ luật Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng ngày 21/6 ra mức án kỷ luật: cảnh cáo, cách chức HLV.

Tuy nhiên, dư luận xã hội và những người “trong ngành” cho rằng mức án này là quá nhẹ, bao che, chưa đúng người đúng tội. Một số báo dẫn lời quan chức Tổng cục Thể dục thể thao cho rằng sẽ sớm “tuýt còi” Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng và bản thân ông Sơn, Giám đốc Trung tâm phải chịu mức kỷ luật khiển trách liên đới vì chậm chễ báo cáo, xử lý (?)

“Nhiều ý kiến cho rằng đơn vị chậm xử lý, suýt cho ‘chìm xuồng’ và có dấu hiệu bao che vụ việc của HLV Tuấn Anh?”. Ông Sơn trả lời: kỷ luật phải có quá trình kiểm tra, xác minh thông tin, không thể ngày một ngày hai. Hiện chúng tôi đã xử lý và có văn bản gửi Tổng cục TDTT. Phản hồi cụ thể như thế nào phải chờ văn bản chính thức của Tổng cục.

Ông Sơn trần tình: để khách quan, đánh giá toàn diện, công tác kỷ luật phải xét đến cả hai yếu tố công - tội. Hơn chục năm về công tác tại đơn vị, đảm trách những nhiệm vụ khác nhau, giữ chức HLV điền kinh quốc gia, anh Tuấn Anh gây dựng được những thành tích nhất định. Không ít VĐV cự ly dài “dưới trướng” đạt đỉnh cao phong độ, gặt hái thành công, đặc biệt ở cự ly dài, như VĐV Nguyễn Thị Bình xuất sắc lập thành tích và được kết nạp Đảng tại kỳ SEA Games gần đây...

Tuy nhiên, theo tìm hiểu trong làng thể thao nói chung và điền kinh Việt Nam nói riêng, cái tên Nguyễn Tuấn Anh chưa gây nhiều sự chú ý cho bằng vụ scandal quấy rối tình dục vừa qua. Được biết, ông Tuấn Anh quê Hưng Yên, từng học ĐH TDTT Từ Sơn và là VĐV ở cự ly trung bình môn điền kinh.

Trước khi thành HLV điền kinh quốc gia phụ trách cự ly dài và marathon, ông Tuấn Anh được bố trí huấn luyện công tác trẻ tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, và từng giữ chức HLV lực lượng Công an nhân dân. Thời gian gần đây, ông đươc giới trong nghề đánh giá là có sự tiến bộ và có cơ hội thăng tiến cao.

“Xét đến cả hành vi của ông Tuấn Anh chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức trên. Mức án này là quá nặng và sốc rồi”, ông Sơn nói.

Sợ trù dập

Không ít lần làng thể thao vẩn đục bởi nhưng vụ việc liên quan lạm dụng tình dục, ăn chặn... Lần này, bản thân VĐV Thanh Hằng chịu nhiều tổn thương, còn HLV Nguyễn Tuấn Anh phải trả giá.

Tuy nhiên, việc chỉ bị cách chức HLV, không có nghĩa cựu HLV Tuấn Anh bị loại hoàn toàn khỏi đời sống thể thao. Ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục công tác tại môi trường Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng nơi VĐV Thanh Hằng còn học tập, rèn luyện.

Nhiều người lo ngại, khả năng Hằng có thể bị trù dập sau vụ việc này. Ông Sơn khẳng định: ông Anh hiện chỉ là một cán bộ bình thường; đơn vị bố trí công việc mới hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thể thao và các VĐV.

Trao đổi với PV Tiền Phong, “Nữ hoàng điền kinh” Thanh Hằng cũng lo ngại: bản thân em chịu nhiều áp lực trước và sau việc tố cáo hành vi của “thầy” Tuấn Anh. Em đã đắn đo nhiều lần trước khi quyết định. “Thầy” Anh cho rằng em vu khống, trách em sao đi kể chuyện với người khác và không ít lần có những lời nói và hành động thách thức, đe dọa.

Thanh Hằng hiện đang tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Cú sốc trên chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và kết quả học tập. VĐV Thanh Hằng bộc bạch: “Mẹ em muốn đưa em về TP Hồ Chí Minh một thời gian để lấy lại thăng bằng. Thật sự em rất hoang mang, lo lắng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG