Nhu cầu điện Việt Nam tăng 13%/năm

Nhu cầu điện Việt Nam tăng 13%/năm
TP - Trong chuyến thị sát Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) ngày 9/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, nhu cầu điện của Việt Nam có tốc độ tăng cao nhất so với các nước trong khu vực và thế giới.

Giai đoạn 2000-2013, nhu cầu điện của Việt Nam tăng bình quân 13%/năm, gấp gần 2 lần tăng trưởng GDP.

Việc tăng trưởng nhu cầu điện nhanh là kết quả của quá trình công nghiệp hóa, điện khí hóa, chương trình đưa điện về nông thôn và nhu cầu sử dụng các thiết bị điện khi mức sống của người dân được nâng cao.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".