Nhóm tin tặc 'Chim ưng sa mạc' chuyên nhận đánh thuê

Desert Falcons là nhóm tin tặc chuyên nhận đánh thuê vừa bị phát hiện. Ảnh: AFP.
Desert Falcons là nhóm tin tặc chuyên nhận đánh thuê vừa bị phát hiện. Ảnh: AFP.
Hãng bảo mật Kaspersky ngày 5/3 thông báo hiện nay các tổ chức, quan chức Trung Đông đang là mục tiêu của một nhóm tin tặc có tên Desert Falcons (Chim ưng sa mạc).

Desert Falcons là nhóm tin tặc "đánh thuê" trong lĩnh vực gián điệp mạng, phát triển và điều hành hoạt động tình báo mạng một cách toàn diện, lần đầu tiên được biết đến. 

Theo nghiên cứu của hãng bảo mật Kaspersky, hiện nay nhóm tin tặc này đã tấn công vào hơn 3.000 nạn nhân ở hơn 50 quốc gia với một triệu tập tin bị đánh cắp. Desert Falcons phát triển, xây dựng hoạt động vào năm 2011 và bắt đầu thực hiện các chiến dịch lây nhiễm vào năm 2013.

Nhóm tin tặc này sử dụng các công cụ độc hại nhắm vào máy tính chạy Windows và các thiết bị Android.

Phương pháp mà Desert Falcons tấn công là sử dụng hình thức spear phishing (là một dạng lừa đảo nạn nhân đã được chọn lựa trước) thông qua e-mail, mạng xã hội và qua chat. Thông điệp lừa đảo có chứa các tập tin độc hại (hoặc một liên kết đến tập tin độc hại) được giả mạo thành tài liệu hợp pháp hoặc các ứng dụng. Desert Falcons sử dụng một số kỹ thuật để lôi kéo nạn nhân vào chạy các tập tin độc hại.

Sau khi thành công trong việc lây nhiễm, Desert Falcons sẽ sử dụng một trong hai Backdoors khác nhau: Trojan chính của Desert Falcons hoặc Backdoor DHS, cả hai Trojan này đang tiếp tục được nhóm tin tặc phát triển để có thêm nhiều khả năng lấy trộm thông tin của nạn nhân.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...