Nhóm thanh niên từ Hoà Bình về Hà Nội mua ma tuý đá

Ma tuý đá và dụng cụ sử dụng. Ảnh minh họa
Ma tuý đá và dụng cụ sử dụng. Ảnh minh họa
TPO - Nguyên cho biết đã cùng nhóm bạn thuê xe từ Hoà Bình xuống Hà Nội chơi và mua số ma tuý để dùng.

Tối 5/5, tổ công tác Y11/141, Công an Hà Nội, do Đại úy Đặng Thành Trung chỉ huy làm nhiệm vụ tại đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện chiếc taxi 7 chỗ biển kiểm soát 28A-023.23 chở 8 nam thanh niên có nhiều nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nilon nghi ma túy đá được giấu ở phía sau xe taxi và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá trong một balo.

Một trong số 8 nam thanh niên là Trương Anh Nguyên (SN 1984, ở Nam Sách, Hải Dương) đã thừa nhận gói ma túy đá là của mình.

Bước đầu, Nguyên cho biết đã cùng nhóm bạn thuê xe từ Hoà Bình xuống Hà Nội chơi và mua số ma tuý cùng các dụng cụ với giá 1 triệu đồng từ một thanh niên không quen biết để cả nhóm sử dụng.

Được biết, trong nhóm 8 thanh niên trên có tới 4 người đã có tiền án, tiền sự. Trong đó, Trương Anh Nguyên từng bị Toàn án nhân dân TP Hải Dương phạt 12 tháng tù giam vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây chết người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG