Nhóm sinh viên làm bọt tắm dầu dừa ‘lấy cái Việt phục vụ người Việt’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong số 70 dự án khởi nghiệp của sinh viên, học sinh lọt vào Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021” vừa được Bộ GĐ – ĐT công bố hôm 25/12, có một dự án gây ấn tượng mạnh khi sử dụng dầu dừa để sản xuất bọt tắm.

Dự án “Nghiên cứu phát triển sản phẩm bọt tắm từ xà phòng hóa dầu dừa” (bọt tắm dầu dừa) là sáng tạo của nhóm HYL23 gồm các sinh viên khoa Công nghệ Hóa học, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Trần Trường An, Lê Thị Bích Trâm, Trần Thị Mỹ Hạnh, với sự hướng dẫn của giảng viên Lữ Thị Mộng Thy.

Trước khi đến với cuộc thi này, nhóm HYL23 từng giành giải Nhất cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Theo nhóm, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hiện nay rất lớn. Các loại mỹ phẩm thiên nhiên có lợi thế vượt trội là sạch, an toàn cho da và không tác động tới môi trường. Lợi thế là dầu dừa là nguyên liệu khá phong phú ở Việt Nam, giá thành rẻ, nhiều cơ sở cung cấp. Vì vậy, ngay cả khi cộng thêm các chi phí sản xuất khác vẫn đủ sức đảm bảo yếu tố giá thành cạnh tranh.

Nhóm sinh viên làm bọt tắm dầu dừa ‘lấy cái Việt phục vụ người Việt’ ảnh 1

Nhóm HLY23 giành giải Nhất tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM năm 2021.

Theo giảng viên Lữ Thị Mộng Thy, phương pháp xà phòng hóa chất béo thành xà phòng đã có từ rất lâu trên thế giới. Đến nay, phương pháp đó vẫn được áp dụng để sản xuất xà phòng đáp ứng cho nhu cầu khách hàng – người tiêu dùng. Tuy nhiên, điểm khác biệt hơn so với phương pháp trước đây là nhóm sử dụng NaOH để xà phòng hóa thành dạng bánh xà phòng, dự án đã sử dụng KOH (Kali hydroxide) để tạo thành xà phòng lỏng, đạt được độ lỏng và độ trong suốt nhất định. Phương pháp có quy cách thực hiện tương tự với NaOH nhưng đòi hỏi quy trình khắt khe hơn để đạt được những tiêu chí mà nhóm đã đặt ra cho sản phẩm.

“Slogan của dự án là “lấy cái Việt phục vụ người Việt”. Tạo được nguồn ra cho người Việt làm dầu dừa. Tạo nguồn thu nhập cho người lao động khi làm việc tại nhà máy. Tạo bước đột phá về sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên. Dự án cải tiến những cái cũ thành những điều mới mẻ, góp phần làm cho thị trường Mỹ phẩm tẩy rửa cá nhân thêm sôi động”, nhóm cho biết.

Trong dự án này, sản phẩm bọt tắm dầu dừa là sản phẩm chính với với thành phần từ dầu dừa thiên nhiên và phương pháp chế biến thành xà phòng đã được cải tiến lại. Trong dầu dừa có nhiều tinh dầu và các chiết xuất thực vật rất tốt cho da, tạo được sự thư giãn cho người sử dụng.

Nhóm sinh viên làm bọt tắm dầu dừa ‘lấy cái Việt phục vụ người Việt’ ảnh 2

Sản phẩm bọt tắm dầu dừa của nhóm HYL23. Ảnh: NVCC

Bọt tắm dầu dừa hướng đến thị trường khách hàng có sở thích sử dụng mỹ phẩm bắt nguồn từ thiên nhiên, có tính dưỡng da và an toàn sau khi sử dụng. Ngoài ra, bọt tắm xà phòng còn đáp ứng được nhu cầu vệ sinh cá nhân hằng ngày cho người tiêu dùng, an toàn, thân thiện với môi trường và đạt chất lượng cao.

Qua đó, sản phẩm bọt tắm dầu dừa ra đời góp phần làm đa dạng thêm thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân, bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống. Đặc biệt, sản phẩm được xây dựng dựa trên tiêu chí tối giản về hóa chất, nhằm giảm thiểu tác hại cho môi trường, trong quá trình sản xuất và sử dụng.

Nguyễn Hoài Bảo cho biết, đi cùng dự án này là The Foam Viet Nam, được nhóm thành lập với mục đích hướng đến sản xuất hàng loạt sản phẩm bọt tắm dầu dừa, với sự cố vấn và giúp đỡ từ các công ty. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy phép của nhà máy sản xuất, sẽ thực hiện sản xuất hàng loạt và phân phối qua các kênh thương mại điện tử. Nhóm kỳ vọng sẽ tạo được một sản phẩm đích thực “lấy cái Việt phục vụ người Việt”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.