Nhóm ‘quái xế’ đâm tài xế xe ôm công nghệ thương nặng, khách tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo GT.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo GT.
TPO - Rạng sáng 25/7, khi xe ôm công nghệ BeBike lưu thông qua nút giao đầu đường Điện Biên Phủ - Lê Duẩn (Hà Nội), đã bị 1 nhóm chạy xe máy không biển số với tốc độ cao đụng phải. Va chạm khiến hành khách đi trên xe ôm tử vong tại chỗ, còn tài xế xe ôm bị thương nặng.

Tai nạn trên xảy ra lúc 0h ngày 25/7. Tài xế BeBike là Đ. Q. Ngọc điều khiển xe máy BKS 17B1-701.16, chở theo hành khách Đ. Q. Huy từ Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy) về Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi xe đi qua đoạn đường Điện Biên Phủ (Ba Đình) đã bị một nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách tông phải. Nhóm thanh niên này chạy xe không biển kiểm soát.

Va chạm khiến hành khách Huy tử vong tại chỗ, còn tài xế Ngọc bị gãy xương sườn, và 4 người khác bị thương.

Khi tai nạn, người dân khu vực đã hỗ trợ gọi công an và đưa những người bị thương vào bệnh viện, nhóm thanh niên điều khiển xe gây ra vụ tai nạn bị áp giải về công an quận Ba Đình xử lý.

Nhóm ‘quái xế’ đâm tài xế xe ôm công nghệ thương nặng, khách tử vong ảnh 1 Tài xế Ngọc bị gãy xương sườn đang điều trị tại Bệnh viên Xanh-Pôn.
Sau khi nhận tin tai nạn, sáng 25/7, BeGroup đã cử đại diện liên hệ với gia đình hành khách tử vong để chia buồn và hỗ trợ. Đại diện BeGroup cho biết, tài xế Ngọc đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, công ty đã cử đại diện thăm hỏi, động viên. Tài xế Ngọc là con một, bố mẹ đã gần 70 tuổi. Phía BeGroup đang phối hợp với cơ quan công an và đơn vị bảo hiểm để xác minh cụ thể vụ việc, bảo đảm các quyền lợi của tài xế và khách hàng.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.