Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo lừa bán điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm đối tượng Đạt, Trung và Tiền (từ trái sang).
Nhóm đối tượng Đạt, Trung và Tiền (từ trái sang).
TPO - Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố nhóm đối tượng dùng hàng loạt tài khoản Facebook ảo để chiếm đoạt tài sản của người mua iPhone, Apple Watch.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm, Nguyễn Hoàng Trung (SN 1994, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội); Lê Thành Đạt (SN 2003) và Lê Ngọc Tiền (SN 1994; cùng trú tại thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình).

Trước đó, tháng 7/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của anh L. (SN 2000, trú tại Ninh Bình) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Công Uẩn” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6,2 triệu đồng. Anh L. đặt mua chiếc điện thoại iPhone X của tài khoản Facebook trên.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự, công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ các đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là Trung, Đạt và Tiền.

Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo lừa bán điện thoại ảnh 1

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ năm 2019 do cùng làm công việc quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Sau đó cùng nhau đăng bài bán điện thoại iPhone, đồng hồ Apple Watch lên Facebook với giá thấp hơn thị trường từ 400 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Các đối tượng sẽ sử dụng nhiều khoản Facebook ảo như “Uẩn Appple”, “Nguyễn Đức”, “Thực Trần”, “Trần Văn Thực” “Trần Phúc Sáu”, “Trần Sáu” cùng tài khoản ngân hàng không chính chủ và các sim điện thoại rác để liên lạc, nhận tiền. Các hình ảnh sản phẩm được các đối tượng sưu tầm trên mạng.

Khi có khách hỏi mua hàng, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng và gửi hình ảnh vỏ hộp màu vàng trên có ghi thông tin tên và địa chỉ của khách nhận. Nếu khách hàng chỉ chuyển trước tiền vận chuyển thì Tiền sẽ liên lạc vờ nhận làm người giao hàng nói rằng đã nhận được hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 3/2021 đến tháng 7/2021 các đối tượng thực hiện trót lọt 22 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được Đạt và Trung chia 50-50 với nhau, còn Tiền được chia 200-300 nghìn đồng cho mỗi vụ.

Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự công an quận để được hướng dẫn giải quyết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.