Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, T.Ư Đoàn gặp mặt 306 đại biểu phiên họp giả định ‘Quốc hội trẻ em’

TPO - Trong chương trình, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư gặp mặt, giao lưu với 306 đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024, các đại biểu trẻ em đã đặt ra nhiều câu hỏi thú vị với đại diện Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ về sự phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội; kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tổng hợp.

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư gặp mặt, giao lưu với 306 đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần này.

Dự chương trình có: anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; bà Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Ông Nguyễn Thành Trung và bà Thái Quỳnh Mai Dung giao lưu tại chương trình.

Các đại biểu trẻ em đặt câu hỏi, giao lưu tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II đặt ra nhiều câu hỏi thú vị với đại diện Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ về sự phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội; kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tổng hợp…

Bà Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, cho biết 306 đại biểu trẻ em tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 đến từ mọi miền Tổ quốc, có nhiều bạn đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Bà Dung bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng, những đại biểu của phiên họp lần này sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, và sẽ có em trở thành đại biểu Quốc hội thực sự.

Trong đó, có những em hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số nhưng tất cả các em đều mang theo hành trang không chỉ là phong thái chững chạc, tự tin, mạnh dạn mà còn là sự gửi gắm những ý kiến, nguyện vọng, tình cảm của hơn 25 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước gửi đến các bác, các cô chú lãnh đạo.

“Những ý kiến xác đáng của các em sẽ là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các ban, Bộ, ngành, chính quyền các địa phương cùng quan tâm để giải quyết. Các em chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh”, bà Dung nói.

Tại chương trình, nhóm đại nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư trao tặng những món quà ý nghĩa đến 306 đại biểu tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm các đại biểu trẻ em tại chương trình.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm các đại biểu trẻ em tại chương trình.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm ông Nguyễn Thành Trung và bà Thái Quỳnh Mai Dung.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” tổ chức nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hoá chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong triển khai hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027”.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước; thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em, cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.