Nhóm cướp giật trên đường phố Hà Nội sa lưới

Nhóm cướp giật trên đường phố Hà Nội sa lưới
Hôm nay 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm lưu manh chuyên cướp giật trên đường phố. Đối tượng được bọn chúng nhắm đến là các phụ nữ đi một mình, có đeo túi xách, đồ trang sức hoặc có điện thoại di động.

4 tên bị bắt gồm: Trần Huy Hoàng ( sinh năm 1989, ở E7 khu tập thể Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Quang Tuấn ( sinh năm 1990, ở 98E Tuệ Tĩnh - Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trịnh Trí Trung ( sinh năm 1988, trú tại 18 C5 tập thể Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Mạnh Long ( sinh năm 1988, ở tổ 17C phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chỉ trong 3 tháng gần đây đã liên tiếp gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường ở Thủ đô. Bọn cướp thường dùng xe máy “lượn lờ” trên nhiều tuyến phố vào ban đêm để rình mò, thấy ai sơ hở thì cướp giật tài sản.

Đêm 26/12, tại khu vực ngã tư Trung Tự - Chùa Bộc- Hà Nội, bọn chúng đã cướp giật chiếc túi xách bên trong có 11 triệu đồng của chị Hoàng Thị Minh Nguyệt ( nhà ở F5 nhà G5 khu tập thể Viện Năng lượng, Trung Tự - Đống Đa, Hà Nội).

Mới đây, khoảng 21 giờ ngày 1/1/2008, trên phố Vạn Bảo, một nạn nhân khác là chị Nguyễn Minh Phương ( trú tại 551 Lạc Long Quân - Tây Hồ, Hà Nội) cũng bị chúng cướp mất 1,8 triệu đồng để trong túi xách.

Hiện các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG