Nhóm công nhân dùng tiền hỗ trợ để đánh bạc bị đề nghị xử phạt hơn 200 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm công nhân ở trọ tại Bình Dương tụ tập đánh bài ăn tiền trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 15 người và đề nghị xử phạt hành chính 15 triệu đồng/trường hợp.

Ngày 4/9, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm công nhân tụ tập đánh bài ăn tiền tại khu nhà trọ.

Trước đó, chiều ngày 3/9 Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đến kiểm tra tại một khu nhà trọ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm 15 đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền và ngồi xem.

Nhóm công nhân dùng tiền hỗ trợ để đánh bạc bị đề nghị xử phạt hơn 200 triệu đồng ảnh 1

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Công an phường Tân Đông Hiệp lập biên bản đề nghị xử phạt mỗi đối tượng 15 triệu đồng về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19". Đồng thời xem xét xử lý về hành vi đánh bạc.

Được biết, tất cả các đối tượng bị xử lý đều là công nhân hiện đang nghỉ việc nằm trong vùng bị khoá chặt thực hiện Chỉ thị 16. Sau khi nhận được tiền hỗ trợ đã sử dụng để đánh bạc.

Chở người về từ vùng dịch, nữ tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng

Nữ tài xế quê Đồng Nai vừa bị ngành chức năng Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng do chở người về từ vùng dịch.

Theo đó, vào ngày 3/9, tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 67A chạy trên đường Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Tại đây, phát hiện trên xe có tài xế Nguyễn Thị Thanh Phương (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), phụ xe cùng 5 hành khách.

Tài xế Phương cho biết, nhận chở thuê 5 người từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 về huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chở người về từ vùng dịch, nữ tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng

Nhóm công nhân dùng tiền hỗ trợ để đánh bạc bị đề nghị xử phạt hơn 200 triệu đồng ảnh 2

Tổ kiểm soát chống dịch tại cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh.

Với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, ngành chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với tài xế Phương. Riêng các hành khách trên xe được đưa về huyện Can Lộc để cách ly tập trung theo quy định.

Trong ngày 3/9, 3 chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh đã kiểm tra 305 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa ra vào địa bàn; trong đó, có 200 người về Hà Tĩnh.

Ngành chức năng xác định, có 101 người trở về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trong đó, TP Hồ Chí Minh 5 người, Bình Dương 22 người, Đồng Nai 16 người, Hà Nội 52 người và các địa phương khác là 6 người.

Cũng trong ngày 3/9, Hà Tĩnh rà soát được 42 người về từ các địa phương lân cận đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó Nghệ An 28 người và Quảng Bình 14 người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.