Nhóm bạn trẻ tiếp thêm “vắc xin tinh thần” cho tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
 Nhóm bạn trẻ tiếp thêm “vắc xin tinh thần” cho tuyến đầu chống dịch
SVVN - Vừa qua, một nhóm bạn trẻ tại TP. HCM đã đăng tải sản phẩm âm nhạc mang tên Hy vọng trên YouTube như một món quà cổ vũ công cuộc chống dịch của cả nước. Đây là sản phẩm được remake từ ca khúc cùng tên của RPT Gonzo trong đêm chung kết Rap Việt mùa 1.    

Các thành viên của nhóm chủ yếu là sinh viên đang học tại TP. HCM, gồm: Lê Nam (director), Kim Hà, Lê Hạ An, Huỳnh Trung Vĩnh (vocalist), Nguyễn Hùng Mạnh (guitarist), Trần Khải (producer), Thiện Râu Vlog, Kiệt Huỳnh (master) và Nam Phạm (editor).

Trong đó, Lê Nam (19 tuổi, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM) là người đã lên ý tưởng cho Hy vọng. Nam cho biết: “Trong thời gian qua, nhận được tin người nhà là F0, cả gia đình mình đã rất lo lắng, căng thẳng. Chúng mình không thể làm gì ngoài việc tiếp tế các nhu yếu phẩm và động viên tinh thần nhau rằng mọi thứ sẽ ổn”.

Khi đó, Nam vô tình nghe được ca khúc Hy vọng của RPT Gonzo và tìm được sự đồng cảm ở giai điệu của bài rap. Vậy nên, cậu đã quyết định thử sức remake lại ca khúc này nhằm truyền tải hy vọng và lan tỏa sức mạnh chiến thắng đại dịch COVID-19 đến mọi người.

Khi nhận được lời mời tham gia với vai trò vocalist, Lê Hạ An (19 tuổi, trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM) đã rất hào hứng. Cô bạn chia sẻ: “Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa nên mình đã đồng ý ngay khi Lê Nam ngỏ lời. Có lẽ Hy vọng bản remake là một trong những sản phẩm tâm đắc và đặc biệt nhất trên con đường theo đuổi ước mơ ca hát của mình”.

Cùng là giọng nữ trong ca khúc, Kim Hà (18 tuổi, TP. HCM) bày tỏ: “Mình không đủ điều kiện để tự làm một dự án như thế nên mình muốn góp một chút công sức để tạo nên Hy vọng, nhằm cổ vũ, khích lệ mọi người trong thời điểm này”.

Ca khúc Hy vọng của nhóm được viết lại lời ở phần rap và giữ nguyên đoạn điệp khúc so với bản gốc. Video và nội dung của ca khúc xoay quanh công cuộc chống dịch của đất nước với những hình ảnh đang diễn ra hàng ngày cũng như sự hy sinh, nỗ lực của lực lượng tuyến đầu. Bên cạnh đó, lời bài hát còn thể hiện niềm tin rằng đại dịch sẽ nhanh chóng được đẩy lùi.

 Nhóm bạn trẻ tiếp thêm “vắc xin tinh thần” cho tuyến đầu chống dịch ảnh 1
Ảnh bìa của MV được đăng tải trên Youtube.

Trước đó, ca khúc Hy vọng được lên ý tưởng và thực hiện chỉ trong vòng một tháng. Lê Nam kể lại: “Ngay từ khi bắt đầu, mình đã gặp khó khăn vì âm nhạc không phải chuyên môn của mình. Lúc đó, mình phải gọi cho các anh, chị có kinh nghiệm nhờ họ tư vấn những việc cần làm để hoàn thiện một bài nhạc”.

Cậu cũng cho biết, trở ngại lớn nhất của nhóm là việc phải thu âm tại nhà, bằng điện thoại. Kim Hà chia sẻ: “Không có thiết bị hay phòng thu chuyên dụng nên mình phải thu đi thu lại rất nhiều lần vì bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, tiếng vang và chất lượng âm thanh không cao”.

 Nhóm bạn trẻ tiếp thêm “vắc xin tinh thần” cho tuyến đầu chống dịch ảnh 2
Các thành viên trong êkip sản xuất ca khúc Hy vọng. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, Lê Nam đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì mệt mỏi. Nhưng sau khi nhìn lại chặng đường đã đi, cậu không nỡ từ bỏ. Vì với Lê Nam, lúc này “vắc xin tinh thần” quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này đã thôi thúc nhóm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để gửi món quà này đến mọi người nhanh nhất có thể. “Khi sản phẩm được hoàn tất, mình đã cảm thấy cay sống mũi và khoé mắt vì xúc động”, Lê Nam tâm sự.

Ca khúc Hy vọng mang đến sự lan tỏa về niềm tin: “Một ngày mai khi nắng lên chúng ta sẽ ổn thôi”. Bên cạnh đó, nhóm bạn muốn truyền tải đi thông điệp: “Ai cũng có quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Vì thế, hãy hy vọng để tạo động lực cho mình, cho mọi người trong giai đoạn khó khăn này”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.