Nhóm bạn trẻ kết hợp giữa nhảy hiện đại với văn hóa dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhóm nhảy Big Boom Dance Team (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) mới đây đã thử nghiệm thành công khi đem lịch sử văn hoá dân tộc vào bài nhảy hiện đại tại sân chơi ‘University Dance Competition 2022’. Đặc biệt, đây cũng là tạo hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

'Uni-Verse Dance Competition' (UDC) là cuộc thi nhảy chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ, đội nhóm ở các trường đại học trên địa bàn TP. HCM. Xuất hiện trên sân khấu UDC 2022, Big Boom Dance Team mang đến tiết mục nhảy hiện đại dựa trên câu chuyện Nguyên phi Ỷ Lan và Thượng Dương Hoàng hậu.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện trên, nhóm đã truyền tải thông điệp giá trị đích thực của cuộc sống.

Nhóm bạn trẻ kết hợp giữa nhảy hiện đại với văn hóa dân tộc ảnh 1

Tiết mục nhảy 'công phu' được các bạn trẻ dàn dựng trên sân khấu.

Khác biệt làm nên ‘cú nổ lớn’

Nói về ý tưởng, Nguyễn Minh Nhật cho biết, đến với cuộc thi lần này, Big Boom Dance Team đã quyết định chọn giá trị Việt và văn hóa Việt làm ‘tôn chỉ’. "Ban đầu, câu chuyện được chọn là sự tích Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, một lần tình cờ thấy trên TikTok hai video: ‘Những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam’ và ‘câu chuyện về Thượng Dương Hoàng hậu và Nguyên phi Ỷ Lan’, nhóm quyết định chọn nó cho bài dự thi của mình”, Minh Nhật chia sẻ thêm.

Dựa vào ý tưởng độc đáo, mới lạ, team đã họp để triển khai cách thể hiện từng chi tiết vào trong bài nhảy của mình. Về phần âm nhạc, các thành viên chọn chất liệu Việt làm gốc với những bài hát của các nghệ sĩ Việt như: Lê Cát Trọng Lý, Tùng Dương, Suboi...

Nhóm bạn trẻ kết hợp giữa nhảy hiện đại với văn hóa dân tộc ảnh 2

Những thành viên của Big Boom Dance Team.

Những chuyển động, biểu cảm gương mặt cũng thể hiện được ý đồ của tác giả. Với phe Nguyên phi Ỷ Lan là biểu cảm tị hiềm, sắc sảo, còn Thượng Dương Hoàng hậu lại là cảm xúc phẫn nộ, tức tối, cố gắng nuốt giận để giữ gìn hình tượng mẫu nghi đoan hậu.

Chỉ là ý tưởng đến một cách tình cờ nhưng tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Tiến Anh, một bạn trẻ thưởng lãm tác phẩm bày tỏ: Ý tưởng này của team rất độc lạ và phá cách. Việc mà dung hòa giữa nhảy hiện đại và yếu tố lịch sử là điều mà mình chưa từng thấy trước đây. Cốt truyện đơn giản mà sâu sắc được lồng ghép vào bài nhảy một cách vô cùng tài tình - sự tranh giành quyền lực trong cung dẫn đến con người ta ganh ghét, hãm hại lẫn nhau để rồi về sau khi hối lỗi cũng đã muộn màng”.

Hành trình chinh phục thành công

Để đạt giải Nhì trong cuộc thi lần này với ý tưởng mới lạ và độc đáo, Big Boom Dance Team đã phải trải qua một hành trình tập luyện với chế độ khắc nghiệt. Mặc cho thời tiết Sài Gòn “lúc nắng lúc mưa” hay khoảng cách “nửa vòng trái đất” giữa quận 1 và TP. Thủ Đức, các bạn trong nhóm vẫn không nản lòng, duy trì tập luyện mỗi ngày.

Nhóm bạn trẻ kết hợp giữa nhảy hiện đại với văn hóa dân tộc ảnh 3

Những thành viên của Big Boom Dance Team đã trải qua quá trình tập luyện miệt mài.

Không chỉ thế, các bạn còn mắc phải những chấn thương trong quá trình luyện tập. Mỹ Duyên - một thành viên của nhóm chia sẻ: “Mình gặp phải một số chấn thương ở vùng lưng và chân, đau tới mức mình phải đi bệnh viện khám chẩn đoán. Tập luyện với cường độ cao trong giai đoạn nước rút, mình và các bạn gần như bị kiệt quệ, tinh thần xuống cấp trầm trọng. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiếp xúc với việc thực hiện các tricks (thủ thuật) nên mình rất áp lực và lo lắng vì phần trình diễn sẽ không truyền tải được những thông điệp như ý muốn”.

Nhóm bạn trẻ kết hợp giữa nhảy hiện đại với văn hóa dân tộc ảnh 4

Ngoài những khó khăn về tinh thần, Big Boom Dance Team còn gặp phải trở ngại về trang phục và các đạo cụ. Vì ý tưởng tiết mục là cung đấu nên phần lớn các trang phục là do các bạn tự thiết kế. Lấy cảm hứng từ Việt phục, cả team quyết định cách tân để phù hợp với 'concept' lần này. Không dừng lại ở đó, việc bảo quản đạo cụ còn rất khó khăn vì đa phần đều làm bằng mút, dễ hỏng.

Vượt lên tất cả, Big Boom Dance Team đã thu về “trái ngọt”, nhận được “cơn mưa” lời khen từ Ban Giám khảo. “Mình tự hào vì bản thân được là một phần trong tiết mục hôm ấy. Mình vui sướng vì bao thành quả của cả team đều được đền đáp một cách xứng đáng. Những lời khen từ Ban Giám khảo mới chính là phần thưởng cho những cố gắng của mình và cả team. Đây là một kỷ niệm vô cùng đẹp đối với mình”, Thiên Kim – một thành viên trong nhóm bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.