TPO - Đột quỵ là vấn đề sức khỏe hết sức nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 thế giới sau căn bệnh ung thư và các bệnh lý về tim mạch. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính (nhồi máu não cấp tính) là loại đột quỵ phổ biến nhất. Nó chiếm khoảng 69,6% đến 80,8% tổng số ca đột quỵ, phổ biến hơn ở người trung niên, người cao tuổi từ 45 – 70 tuổi. Nhồi máu não xảy ra sẽ gây những tổn thương không hồi phục cho não, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
TP - Những ngày đầu năm mới, bệnh đột quỵ tại TPHCM có xu hướng gia tăng, tâm lý không muốn đến bệnh viện trong những ngày đầu năm khiến nhiều người rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.
TPO - Thức giấc vào sáng sớm, người chồng quay sang phía vợ thì phát hiện chị nằm bất động nhìn lên trần nhà, mất ý thức. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu não.
TPO - Nhồi máu não là bệnh lý mạch máu nguy hiểm, xảy ra khi động mạch não bị hẹp, tắc nghẽn hoặc do hạ huyết áp, dẫn đến thiếu cung cấp máu lên não. Căn bệnh này nổi tiếng với biệt danh "tứ cao", nghĩa là: tỷ lệ mắc bệnh cao, khả năng tái phát cao, tỷ lệ tàn tật cao, tỷ lệ tử vong cao.
TPO - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 24 tuổi, vào viện trong tình trạng vùng má phải sưng nề tấy đỏ kèm theo sốt.
TPO - Nhồi máu não giờ đây không còn là căn bệnh của người già nữa, nó đã bắt đầu tấn công tới một bộ phận người trẻ tuổi do thói quen sinh hoạt không lành mạnh.
TPO - Khoảng 80% các ca đột quỵ não là do nhồi máu não. Tỷ lệ tử vong do nhồi máu não vào khoảng 15 - 20%. Nếu phát hiện và điều trị muộn, di chứng để lại vô cùng nặng nề. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nên chú ý những dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh nguy hiểm này.
Gần đây, Khoa thần kinh của Bệnh viện liên kết số 1 Đại học Y học cổ truyền Quảng Châu đã tiếp nhận một bệnh nhân trẻ bị nhồi máu não mới chỉ 23 tuổi, nguyên nhân chính gây bệnh là thói quen giới trẻ ngày nay nhiều người mắc.
TPO - Ngày 25/12, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong những ngày rét đậm vừa qua, trung bình mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận 10 - 20 bệnh nhân đột quỵ, tăng khoảng 5-10%.
Nhồi máu não là một dạng bệnh của đột quỵ não, nguyên nhân đến từ các cục đông máu trong lòng mạch. Điều chỉnh chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn hạn chế tác hại của bệnh.