Nhọc nhằn “chạy tiền” ăn cưới đầu năm

Nhọc nhằn “chạy tiền” ăn cưới đầu năm
Đám cưới vốn là ngày trọng đại nhất của đời người. Vì thế, gia đình nào cũng muốn tổ chức sao cho thật linh đình.
Đám cưới miền quê. Ảnh: Tuấn Thành
Đám cưới miền quê. Ảnh: Tuấn Thành.

Nhưng không ít người khi đang ngon miệng ở đám cưới này mà lòng dạ vẫn bồn chồn lo lắng vì chưa biết kiếm tiền đâu mà đi đám cưới ngày mai khi đã nhận được thiệp hồng khác.

Bà Tư (67 tuổi) ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bùi ngùi: “Không gì vui bằng khi mình được mời đến dự đám cưới con cháu họ; Có coi trọng mình thì người ta mới mời mình. Nhưng đối với cái tuổi tôi như thế này thì kiếm đâu ra tiền để đi khi cứ vài ngày lại có một thiệp hồng”.

Chị Trang - 30 tuổi một giáo viên dạy học ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng lo lắng: “Tôi là giáo viên dạy học chỉ chờ vào mỗi tháng lĩnh lương mới có tiền. Được mời đi dự đám cưới cũng vui, nhưng khi đang ngồi mâm cỗ, ngon miệng với mọi người thì lại buồn vì lương chưa lĩnh, tiền đâu để đi đám cưới khác khi một hai hôm nữa là tới ngày”.

Có gia đình mà chưa đầy hai tuần đã có gần chục thiệp hồng đến mời, nhiều người khi cầm tấm thiệp trên tay cảm thấy “run rẩy”!!!

Cô Nguyễn Thị Hội ở xã Phú Tâm chia sẻ: “Đầu tháng này gia đình tôi nhận được một thiệp hồng, đang mừng vì chắc không ai mời mình nữa đâu. Nhưng ai ngờ, chỉ cách một ngày lại có một thiệp đến mời. Hơn một tuần mà có gần một chục thiệp hồng rồi. Thời bây giờ dù mình có nghèo cũng phải đi mỗi đám ít nhất là 100.000 đồng, trong khi đó tuổi tôi như thế và con cái còn đang tuổi ăn học chưa làm gì ra tiền. Kiếm tiền để lo đi đám cưới muốn mệt xỉu”.

Theo Trần Tuấn Thành
Gia đình Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.