Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022'

SVVN - Là một trong những gương mặt sáng giá xuất hiện tại "Hoa hậu Việt Nam 2022", Lê Nguyễn Ngọc Hằng cho thấy dàn thí sinh tại cuộc thi năm nay không chỉ có sắc vóc mà trình độ học vấn rất đáng nể.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng (sinh năm 2003 tại TP. HCM) có quê gốc ở Thanh Hoá. Hiện cô đang là sinh viên trường ĐH Western Sydney, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Người đẹp này từng gây chú ý khi lọt Top 10 Miss World Vietnam. Khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng muốn thể hiện được điều mình đang có và học hỏi những gì còn thiếu sót. Với những kinh nghiệm có được ở cuộc thi trước, cô nàng sẽ mang đến hình ảnh hoàn thiện và trưởng thành hơn của bản thân.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 1

Mỹ nhân gen Z chia sẻ, nhờ mẹ gợi ý mà cô đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2022: “Do thấy con gái thiếu nhiều trải nghiệm cuộc sống cũng như muốn mình tự tin và trưởng thành hơn nên mẹ đã gợi ý mình đi thi. Và thực sự, mình cảm thấy rất biết ơn vì bố mẹ, gia đình luôn là những người định hướng và ủng hộ mọi quyết định của bản thân. Việc lo lắng của gia đình là điều không thể tránh khỏi vì cuộc sống phức tạp nhiều ồn ào trong showbiz nói riêng, trong chính cuộc sống xã hội bình thường nói chung. Nên nếu lo sợ mãi thì mình cũng sẽ giống một chú voi bị cột sợi dây lại không thể bước ra khỏi vùng an toàn”.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 2

Đó là lý do Ngọc Hằng tham dự Hoa hậu Việt Nam để ghi dấu hành trình ở tuổi 19 đầy năng lượng. Đến với cuộc thi, cô nàng gen Z này sẽ đặt mục tiêu ở ngôi vị cao nhất để bản thân mình luôn phải nỗ lực, cố gắng hết mình để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn. Để có thêm kỹ năng, Ngọc Hằng còn quan sát, tìm hiểu các 'người đẹp' cùng trường từng tham gia Hoa hậu Việt Nam như Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Đồng Nai Trương Nguyễn Phương Minh, từng lọt chung khảo năm thi 2020.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 3

Lê Nguyễn Ngọc Hằng sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động cộng đồng ấn tượng: Đạt điểm IELTS 6.0 khi học xong lớp 11, nhiều năm liền là học sinh giỏi và đứng top đầu của lớp. Ngoài tiếng Anh, hiện cô đang học và giao tiếp cơ bản tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Nữ sinh gen Z từng là thành viên dự án phi lợi nhuận hướng về người cao tuổi “The elderly of Saigon”, là thành viên tại “VOCO Center” - dự án hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng ứng tuyển đến nhân tài trẻ trên thị trường lao động Việt Nam và quốc tế, từng tham gia nhảy tuyên truyền bảo vệ môi trường trong MV Việt Nam tái chế của ca sĩ Trọng Hiếu, từng sáng tác tranh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Ấn tượng hơn cả chính là thành tích thể thao của Ngọc Hằng: “Nhị đẳng huyền đai môn Karatedo và đạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở bộ môn Điền kinh và Karatedo các cấp.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 4

Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng dành sự ngưỡng mộ cho các Hoa hậu Việt Nam thành danh từ cuộc thi như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn luôn gắn liền hình ảnh một 'nàng Hậu' đầy lòng nhân ái, tri thức; Hoa Hậu Trần Tiểu Vy là một biểu tượng sắc đẹp; Hoa hậu Đỗ Thị Hà đại diện cho sự thông minh, bản lĩnh, luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những phẩm chất và năng lực đó cũng là những yếu tố mà Ngọc Hằng muốn hướng tới.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 5

Nữ sinh nhấn mạnh: “Mình muốn mang đến cuộc thi hình ảnh cô gái luôn tràn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, lan toả những giá trị tích cực của bản thân đến với mọi người. Phụ nữ Việt Nam không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, tài năng mà còn trí tuệ và bản lĩnh. Quan điểm của mình là, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, thay vì có nhiều mục tiêu khác nhau thì ta nên tập trung 100% cho một mục tiêu duy nhất. Khi quyết định đi tham gia Hoa hậu Việt Nam, mình sẽ xin phép bảo lưu việc học để tập trung hoàn thành thật tốt ở cuộc thi. Và sau đó sẽ quay trở lại hoàn thành tiếp chương trình học”.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 6

Ngọc Hằng vốn là một người e dè trước ống kính hay thậm chí chưa từng mang giày cao gót. Nên nếu nói cô từng có kinh nghiệm thi nhan sắc thì điều đó không hẳn. Những kỹ năng vẫn đang được cô rèn luyện, trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, chẳng hạn như tôi luyện bản thân, rèn giũa khả năng nêu quan điểm trước đám đông.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 7

Ngọc Hằng nhìn nhận: “Nếu cô gái nào sở hữu kỹ năng ngoại ngữ tốt sau khi đăng quang được gửi đến đấu trường quốc tế, chắc chắn sẽ biết cách tỏa sáng và truyền tải những thông điệp của mình đến bạn bè quốc tế. Vì vậy mà việc thiếu kỹ năng về ngôn ngữ cũng sẽ là một rào cản không nhỏ trên bước đường chinh phục ngôi vị cũng như là cuộc sống sau này. Mình khá tự tin về khả năng ngoại ngữ nhưng vẫn trau dồi thêm”.

Nhờ mẹ gợi ý tham gia, nữ sinh gen Z Lê Nguyễn Ngọc Hằng quyết đặt mục tiêu ngôi vị cao nhất ở 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.