Nhờ các tổ chức quốc tế sơ tán công dân VN tại Libăng

Nhờ các tổ chức quốc tế sơ tán công dân VN tại Libăng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán VN tại Ai Cập trao đổi với một số tổ chức quốc tế (UNHCR, IOM) về việc giúp di tản công dân VN.

>> Chưa thể sơ tán người Việt tại Libăng

Đồng thời chủ động giúp đỡ công dân VN tại Libăng về thủ tục lãnh sự cùng vật chất để họ có thể về nước an toàn.

Trong công điện ngày 23/7, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đại sứ quán VN tại Ai Cập có trách nhiệm theo dõi sát tình hình và nắm chắc số công dân VN đang ở Libăng, hướng dẫn công dân VN nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến sự.

Bộ Văn hóa - Thông tin cùng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm khuyến cáo công dân không đến Libăng trong thời điểm này. "Bộ Ngoại giao thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện và những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ", công điện nêu rõ.

Ở Libăng hiện có chừng 300 người Việt Nam, chủ yếu là lao động tự do đi theo diện bảo lãnh cá nhân hoặc du lịch, sang làm giúp việc cho cộng đồng Thiên Chúa giáo.

Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo (Ai Cập), ông Trần Việt Tú, cho biết, cơ quan này đang cố gắng tập hợp thông tin về công dân VN tại Libăng.

Ông Tú cũng thông báo lại địa chỉ, số điện thoại của đại sứ quán để công dân VN biết và liên hệ.

Cụ thể: 8-Al-Madina Al-Munawara street, DOKKI- CAIRO, điện thoại 00.202. 761.73.09, email: vinaembeg@yahoo.com.

Ngoài ra, công dân Việt Nam có thể liên hệ qua di động của:

+ Đại sứ Lê Tiến Ba là 00.20.10.443.67.56

+ Số của tham tán Trần Việt Tú là 00.20.10.256.43.46

Hiện nay, tình hình chiến sự ở Libăng đang diễn ra ác liệt và ngày càng lan rộng. Kể từ khi bạo lực bùng lên (11/7), có tổng cộng 362 người Libăng, chủ yếu là dân thường thiệt mạng vì những đợt không kích của Israel.

Phía Israel cũng có 37 người chết do các cuộc bắn phá bằng rocket của lực lượng Hezbollah.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.