NHM Thái Lan đẩy mạnh phong trào đòi chủ tịch liên đoàn từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu gần nhất khi Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago để giành vị trí thứ 3 King’s Cup 2022, các CĐV đã thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ với Somyot Poompanmoung, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT).
NHM Thái Lan đẩy mạnh phong trào đòi chủ tịch liên đoàn từ chức ảnh 1

Các CĐV giăng khẩu hiệu đòi chủ tịch FAT rời ghế

Một băng rôn lớn với dòng chữ “Somyet Getout" đã xuất hiện trên khán đài sân Chiang Mai. Bên cạnh đó là hàng chục tấm áp-phích nhỏ khác. Tất cả như muốn truyền tải thông điệp muốn chủ tịch LĐBĐ Thái Lan rời ghế.

Lý do vì NHM không hài lòng với phong độ gần đây của ĐT Thái Lan, khi đội bóng của Mano Polking thua Bahrain, Uzbekistan, Malaysia… Những trận đấu này, Thái Lan đều thể hiện sự thiếu gắn kết trong lối chơi, không có đường nét trong những pha triển khai bóng.

Sự sa sút của ĐT Thái Lan từ đầu năm tới nay chỉ là một phần nhỏ dẫn đến cơn thịnh nộ của NHM bóng đá nước này. Bởi tại các giải trẻ như U16, U19, U23, Thái Lan cũng đều nhận những kết cục xấu mặt. Tại giải U16 Đông Nam Á, thậm chí Thái Lan còn gục ngã trước Lào.

NHM Thái Lan đẩy mạnh phong trào đòi chủ tịch liên đoàn từ chức ảnh 2

Thái Lan không thể hài lòng khi chỉ về thứ 3 tại King's Cup

Ở giải U19 ĐNÁ, họ thua Việt Nam và đứng thứ 4 chung cuộc, trong khi ở VCK U23 châu Á là bị loại từ vòng bảng, cũng bởi Việt Nam. Tất cả những thất bại này đổ dồn áp lực lên Somyot Poompanmoung. Vị chủ tịch FAT bị cho là đã thiếu trách nhiệm, dồn trách nhiệm quản lý đội bóng lên Madam Pang vốn chỉ là giám đốc các đội tuyển Thái Lan.

Chưa kể ông Somyot cũng bị chỉ trích sau khi cắt chức giám đốc thể thao Wittaya Laohakul, người đã hỗ trợ đội tuyển rất tốt trong thời gian HLV Kiatisuk thành công với bóng đá Thái Lan (2014-2017). Quyết định không tiếp tục gắn bó với “Zico Thái” của ông Somyot cũng bị NHM nước nhà phản đối kịch liệt bởi kể từ khi Kiatisuk rời ghế HLV, ĐT Thái Lan đã suy yếu đi rất nhiều.

Tờ Thairath cho rằng đây vẫn là “sai lầm tệ hại nhất” của Somyot trên tư cách người đứng đầu FAT. "Người đứng đầu bóng đá Thái Lan dường như không quan tâm. Và không ai dám ra ngoài trả lời phỏng vấn dưới bất kỳ hình thức nào mỗi khi kết quả của đội nhà không đạt chỉ tiêu", Thairath nhấn mạnh thêm.

MỚI - NÓNG