Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương
TPO - Ngày 1/10, thời điểm kết thúc áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống, sinh hoạt của người dân Bình Dương trở nên nhộn nhịp sau gần 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày 1/10 đường phố ở Bình Dương trở nên đông đúc, người dân đi lại nhiều, hàng quán mở cửa trở lại tạo nên cảnh nhộn nhịp sau gần 3 tháng người dân nơi đây thực hiện giãn cách xã hội. Trải qua nhiều đợt dịch với bao mất mát, khó khăn khiến người dân nơi đây ý thức được tác hại của dịch bệnh nên khi ra đường, người dân đều chấp hành quy tắc 5K.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 1

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan, số ca mắc mới giảm, ca tử vong được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 90% mũi 1 và 5% mũi 2. Một số hoạt động kinh tế, xã hội thí điểm mở cửa trở lại thời gian qua đảm bảo an toàn.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 2

Từ cơ sở được nhận định, Bình Dương thực hiện kế hoạch từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ 3 theo hướng tạm thời “thích ứng tạm thời, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19” của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 3

Về hoạt động sản xuất và kinh doanh, cho phép được tập trung ngoài trời, trong nhà dưới 10 người; trường hợp có 100% người tham gia đã tiêm vắc xin được tập trung dưới 50 người. Chợ truyền thống được hoạt động; công trình giao thông, xây dựng được hoạt động trở lại.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 4

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động không quá 50% công suất. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày được hoạt động nhưng dưới 10 người, nếu 100% người tham gia đã tiêm vắc xin thì được hoạt động dưới 50 người.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 5

Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được ngành chức năng địa phương cho phép bán tại chỗ.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 6

Về chốt kiểm dịch, tiếp tục duy trì chốt kiểm soát ra, vào tỉnh, khu vực cửa ngõ giáp ranh các tỉnh, thành phố. Thực hiện kiểm soát bằng mã quét QR đối với phương tiện lưu thông.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 7

Tổ chức đám cưới dưới 10 người, đám tang dưới 20 người có sự giám sát của nhân viên y tế. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu gồm: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage, spa, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, bán hàng rong, vé số dạo, hát rong.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 8

Để đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian trở về trạng thái bình thường mới, ngành y tế Bình Dương huy động mọi nguồn lực tập trung tiêm vắc xin cho người dân. Để bao phủ 2 mũi vắc xin cho người dân, Bình Dương cần khoảng 4,7 triệu liều, hiện địa phương đã tiêm hết 2,1 triệu liều được phân bổ và đang chờ nguồn tiếp theo.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 9

Trở về trạng thái bình thường mới, Bình Dương thực hiện xét nghiệm theo định kỳ “vùng xanh” 7 ngày/lần; các vùng khác 3 ngày/lần. Thực hiện với phương thức đến tận nhà dân hoặc chỉ tập trung từng nhóm nhỏ. Khuyến khích người dân tự xét nghiệm.

Nhịp sống mới trở lại ở Bình Dương ảnh 10

Đề nghị người dân thực hiện nghiêm và xuyên suốt quy tắc 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m; quét mã QR tại các điểm đến. Xuất trình giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông (F0 đã khỏi bệnh, người đã tiêm vắc xin 2 mũi và 1 mũi sau 14 ngày). Khi người dân có biểu hiện nghi mắc COVID-19 cần báo ngay cơ sở y tế, tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của các cơ quan, ban ngành. Người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thích ứng an toàn, linh hoạt, sống trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 211.056 ca mắc COVID-19; trong đó có 2.001 ca tử vong và 185.272 bệnh nhân xuất viện về nhà. Toàn tỉnh đang điều trị 30.711 bệnh nhân. Trong đó, điều trị tại nhà: 2.932 bệnh nhân, cơ sở điều trị: 27.779 bệnh nhân. Hiện Bình Dương đang có 1.268 khu vực phong tỏa, gồm: Thuận An: 247; Phú Giáo: 08, Bàu Bàng: 0; Dĩ An: 585; Dầu Tiếng: 07; Bến Cát: 211; Tân Uyên: 102, Bắc Tân Uyên 07; Thủ Dầu Một: 101, với 114.903 người trong khu vực phong tỏa.

Tỉnh Bình Dương đã tiêm 2.073.121 liều/3.205.850 liều vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ (1.980.017 mũi 1 và 93.104 mũi 2).

Bình Dương hiện có 169 trạm y tế lưu động được thành lập, trong đó có 21 Trạm Y tế lưu động trong khu, cụm công nghiệp. Hiện tại chỉ còn 4 xã, phường nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 01 xã, phường nguy cơ cao (vùng cam), 08 xã, phường nguy cơ (vùng vàng) và 78 xã, phường bình thường mới (vùng xanh). Về hỗ trợ chính sách, Bình Dương đã chi cho 3.237.470 lượt người, với số tiền là 1.953,961 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG