Nhìn lại vụ kiện 8 năm chưa hồi kết của ca sỹ Miko Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ

Nhìn lại vụ kiện 8 năm chưa hồi kết của ca sỹ Miko Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ
TPO - Ngày 7/5/2020, TAND quận I (TPHCM) đã mở phiên toà sơ thẩm dân sự xét xử vụ tranh chấp hợp đồng giữa ca sĩ - diễn viên Nguyễn Võ Lan Trinh (Nghệ danh Miko Lan Trinh) với Công ty Những người bạn chiến thắng (Gọi tắt là công ty Amigo) do ông bầu Hoàng Vũ làm giám đốc. 

Theo hồ sơ do HĐXX công bố tại phiên toà, vào cuối tháng 6/2011 công ty Amigo đã ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ - diễn viên Miko Lan Trinh với thời hạn hợp đồng là 5 năm. Trong đó Amigo sẽ chịu trách nhiệm đầu tư và đào tạo về kỹ năng và chuyên môn để Miko Lan Trinh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhìn lại vụ kiện 8 năm chưa hồi kết của ca sỹ Miko Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ ảnh 1 Ca sỹ - diễn viên Miko Lan Trinh

Tuy nhiên, sau gần 1 năm, 2 bên đã có những bất đồng trong công việc. Phía Amigo cho rằng Miko Lan Trinh có thái độ không hợp tác, từ chối làm việc theo hợp đồng. Sau những bất đồng xảy ra và không tìm được tiếng nói chung, vào ngày 18/7/2012, Miko Lan Trinh đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng. Phía Amigo không chấp nhận đơn này và yêu cầu nữ Miko Lan Trinh thực hiện đúng cam kết với các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Sau đó Miko Lan Trinh đã khởi kiện công ty Agimo ra tòa vào tháng 10/2012. Trong phiên xử sơ thẩm trước đây, Miko Lan Trinh đã thắng kiện. Sau đó, công ty không đồng ý kết quả xét xử nên đã phản tố, yêu cầu Miko Lan Trinh bồi thường 450 triệu đồng do vi phạm hợp đồng. 

Nhìn lại vụ kiện 8 năm chưa hồi kết của ca sỹ Miko Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ ảnh 2

Trước HĐXX, luật sư đại diện cho Công ty Amigo đã trình bày, công ty Amigo đã bỏ nhiều chi phí đầu tư cho Miko Lan Trinh trong thời gian thực hiện hợp đồng. Tại phụ lục hợp đồng đã ghi rõ Amigo đầu tư 35.000 USD để xây dựng hình ảnh cho ca sĩ Miko Lan Trinh; Tổ chức cho Miko Lan Trinh hát chung nhóm với Ngân Khánh, Phương Trinh Jolie; Tổ chức phát hành album cho Miko Lan Trinh... Chính vì thế, Miko Lan Trinh phải bồi thường cho Amigo.

Phản bác trước ý kiến của luật sư đại diện cho Amigo, Miko Lan Trinh cho rằng Amigo không thực hiện đúng theo hợp đồng trên. Cụ thể việc hát chung với Ngân Khánh, Phương Trinh Jolie công ty không thực hiện được vì 2 ca sỹ trên đã dời công ty không lâu sau đó. Việc phát hành album do chính nữ ca sỹ tự thực hiện. Nữ ca sỹ cũng cho rằng sau một năm đầu làm việc tại Amigo, cô đã mang về cho công ty tổng số tiền là 361 triệu đồng. Công ty đã lấy 60% tương ứng với 217 triệu đồng và trả tiền lương cho nữ ca sỹ 144 triệu đồng. Vì thế so với số tiền 150 triệu đồng công ty bỏ ra đầu tư cho Miko Lan Trinh thì Amigo đã có lợi nhuận.  

 Sau phần xét hỏi, HĐXX thông báo phiên toà tạm ngừng và sẽ tiếp tục vào ngày 12/5 tới. 

MỚI - NÓNG