Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Xa nhà hơn một tuần để cách ly do liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19, cuộc sống của gần 70 học sinh ở phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dần đi vào ổn định. Nhằm mục đích tạo sân chơi để các em vơi đi nỗi nhớ nhà, Hội đồng đội thị xã Hương Trà phát động cuộc thi vẽ tranh “Vững tin vượt qua đại dịch”.

Với chủ đề xoay quanh cuộc sống trong khu cách ly, trải qua một tuần phát động, ban tổ chức đã nhận về 54 bài dự thi đến từ các em học sinh đang thực hiện cách ly tập trung tại trường Tiểu học số 1 Hương Chữ.

Mỗi bức tranh được gửi về từ đây đều là những sự cố gắng của cả cô và trò, là những mảng màu lạc quan trong suy nghĩ của những chiến binh nhí lần đầu xa gia đình để tham gia vào cuộc chiến bất đắc dĩ chống lại dịch bệnh.

Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 1
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 2

Các em học sinh phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong khu cách ly.

Chị Phạm Thị Ngọc Huế - Bí thư Thị đoàn Hương Trà chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi thấy các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi lần này. Những nét vẽ tuy rất ngây ngô nhưng lại mang đến những thông điệp vô cùng có ý nghĩa về việc phòng chống dịch, mang lại hiệu ứng tích cực và tính lan toả cao”.

Để đảm bảo tính an toàn trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, các cô giáo và cán bộ khung cách ly trở thành những “shipper” đặc biệt, hỗ trợ vận chuyển những dụng cụ, đồ dùng từ ngoài vào và phân chia để các em có điều kiện tốt nhất sáng tạo những ý tưởng cho bức tranh của mình. Sau đó, các cô nhận tranh từ các thí sinh nhí rồi chụp ảnh gửi về ban tổ chức. Tuy có phần lạ lẫm với các em, các cô và với cả những người tham gia tổ chức nhưng đây là sẽ là một chuyến “du lịch” thật đẹp, là kỉ niệm khó quên với tất cả mọi người.

Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 3
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 4

Những bức tranh với thông điệp ý nghĩa của các em học sinh.

Chị Huế cho biết, cuộc thi lần này được tổ chức trong một thời điểm vô cùng đặc biệt khi rất nhiều em lần đầu xa gia đình. Các em phải tập làm tất cả mọi thứ, làm quen với cách sống mới trong tình hình mới. Đây không chỉ là sân chơi giúp các em có tâm lý thoải mái, vui vẻ khi xa nhà mà còn để phụ huynh an tâm rằng, ở đây các em được chăm sóc và được quan tâm bằng chính tình thương của rất nhiều người.

Nói về cảm xúc lần đầu khi nhìn thấy tranh của em mình được đăng tải trên trang của ban tổ chức, anh Chế Quang Cao Nguyên chia sẻ: “Từ ngày em tôi đi cách ly, cả nhà rất lo lắng và chỉ biết theo dõi em từ xa thông qua hình ảnh các cán bộ ở đó gửi về. Nhưng biết có cô chủ nhiệm đi theo nên gia đình cũng yên tâm phần nào. Nhìn thấy tranh của em vẽ, tôi và gia đình rất vui vì thấy ở đó em được quan tâm chu đáo. Chỗ nhà tôi cũng đang thực hiện chỉ thị 15, thấy em và các bạn ở đó có tâm lí thoải mái như vậy người thân cũng bớt lo lắng”.

Những bức tranh được sáng tạo từ các em học sinh đều mang một giá trị tinh thần trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh. Tuy ngây ngô nhưng đó là tình cảm của các “chiến binh nhí” dành tri ân những người nơi tuyến đầu chống dịch. Những bức tranh với nhiều gam màu đầy lạc quan tươi sáng ấy là niềm hy vọng của các em về ngày chiến thắng của đất nước đang đến rất gần.

Một số bức tranh khác của các em học sinh:

Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 5
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 6
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 7
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 8
Nhìn lại những mảng màu lạc quan qua từng nét vẽ của các chiến binh nhí ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.